Vụ “ Hàng chục ha rừng phòng hộ Quảng Trạch – Quảng Bình bị “xẻ thịt”: Khởi tố vụ án, chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra

Tư vấn pháp luật - Ngày đăng : 16:40, 27/02/2020

(TN&MT) - Liên quan đến vụ hàng chục ha rừng phòng hộ huyện Quảng Trạch bị chặt phá nghiêm trọng. Ngày 27/2, ông Nguyễn Văn Lâm - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Quảng Trạch cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án phá rừng xảy ra tại xã Quảng Châu, đồng thời chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 28/7/2019 Báo Điện tử Tài nguyên và Môi trường đã có bài viết “Quảng Bình: Hàng chục ha rừng phòng hộ Quảng Trạch bị “xẻ thịt” phản ánh về việc hàng chục ha rừng phòng hộ huyện Quảng Trạch bị “xẻ thịt” nghiêm trọng, khi lâm tặc ngang nhiên mở đường kéo dài hàng trăm mét cho xe tải vào tận rừng để tiện khai thác, vận chuyển gỗ.

Nhiều diện tích rừng phòng hộ huyện Quảng Trạch bị lâm tặc chặt phá.

Ngay sau khi báo phản ánh cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, xác minh, phát hiện tại khoảnh 7, tiểu khu 167 và khoảnh 17, tiểu khu 170A, diện tích rừng do UBND xã Quảng Châu và Ban chỉ huy Quân sự huyện Quảng Trạch quản lý xảy ra hiện tượng phá rừng trái phép nên sau đó đã triển khai các biện pháp ngăn chặn.

Kiểm tra tại hiện trường, cơ quan chức năng xác định, diện tích rừng bị phá là 10.083m2, trữ lượng cây rừng bị khai thác trái phép 26,7m3 (chủ yếu là gỗ dẻ).

Theo ông Nguyễn Văn Lâm – Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Quảng Trạch, cho biết: “Do mức độ nghiêm trọng của vụ việc vượt quá thẩm quyền của Hạt kiểm lâm nên đã khởi tố vụ án và chuyển hồ sơ sang cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ những đối tượng liên quan đến vụ phá rừng này”.

Hồng Thiệu