Hà Nội: Vì sao các xe hút phân bể phốt vẫn ngang nhiên hoạt động?

Bạn đọc - Pháp luật - Ngày đăng : 11:50, 22/02/2020

(TN&MT) - Thời gian gần đây tình trạng xả thải phân bùn bể phốt ra ngoài môi trường trên địa bàn Hà Nội liên tục gia tăng, điển hình trên tuyến đường Đại lộ Thăng Long trong các ngày 17/1/2020; 10/2/2020 xuất hiện 2 điểm đổ trộm phân bùn bể phốt chưa qua xử lý.

Vì sao các xe hút phân bể phốt vẫn ngang nhiên hoạt động?

Điều đáng nói là không hiểu vì sao đến nay, các xe hút phân bể phốt vẫn ngang nhiên hoạt động và điểm đến không gì khác là các bãi đất trống, ao hồ, sông ngòi, cống thoát nước...

Thực tế dọc theo hai bên nhánh đường gom Ðại lộ Thăng Long có thể dễ dàng bắt gặp những điểm xả thải phân bùn bể phốt ra ngoài môi trường chưa qua xử lý của các đối tượng đổ trộm, thậm chí nhiều địa điểm còn xuất hiện khối lượng lớn phân bùn lên tới hàng trục mét khối thường xuyên được thải ra.

Ông Nguyễn Văn Sinh – Người dân huyện Quốc Oai, Hà Nội cho biết:  Mới đây nhất vào ngày 10/2/2020, tại khu vực Km 12 tuyến đường đường gom Đại lộ Thăng Long hướng đi Hòa Lạc thuộc địa bàn xã Song Phương, huyện Hoài Đức, xuất hiện lượng lớn phân bùn bể phốt chưa qua xử lý đổ trộm trực tiếp ra môi trường. Không dừng lại ở đó, cách đây khoảng hơn một tháng tình trạng trên cũng xảy ra tương tự tại khu vực cầu T6, hướng đi về phía Hòa Lạc.

Ghi nhận thực tế của phóng viên Báo Tài nguyên và Môi ngày 19/2/2020 trên địa bàn xã Bình Phú, huyện Thách Thất đã bắt gặp hình ảnh xe hút phân bể phốt chuyên dụng mang thương hiệu Urenco với Logo 3 bàn tay gắn liền vào nhau, hoạt động ngay giữa ban ngày tại thôn Bình Xá. Quan sát chiếc xe này, đặc biệt trên bồn xe được sơn xanh có dòng chữ “Vì môi trường xanh – sạch – đẹp” cùng với số điện thoại di động liên hệ. Để khi người dân có nhu cầu gọi điện đến là di chuyển tới tận nhà thực hiện dịch vu.

Điểm xả phân bùn bể phốt chưa qua xử lý tại khu vực Km 12 tuyến đường đường gom Đại lộ Thăng Long hướng đi Hòa Lạc thuộc địa bàn xã Song Phương, huyện Hoài Đức

Trao đổi vấn đề hoạt động của xe hút phân bùn bể phốt tại thôn Bình Xá, xã Bình Phú với ông Hoàng Anh –  Giám đốc Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội, Chi nhánh Cầu Diễn (Urenco 7) – Đơn vị duy nhất cho đến nay được cấp phép xử lý phân bùn tại Thủ đô. Ông Hoàng Anh khẳng định: “Chiếc xe nói trên không thuộc xe của Urenco 7, việc xe hút phân bùn bể phốt mang trên mình thương hiệu, Logo Urenco là ngang nhiên giả mạo, nhằm mục đích đánh lừa người dân”.

Ông Nguyễn Hoàng Anh cho biết thêm: Urenco chủ yếu phục vụ xử lý phân bùn bể phốt tại khu vực nội thành Hà Nội, gồm toàn bộ hệ thống các nhà vệ sinh công cộng, một số bệnh viện, trường học như: Bệnh viện Thanh Nhàn; Bệnh viện Nội tiết... Và cho đến nay Chi nhánh Cầu Diễn chưa tham gia việc xử lý phân bùn bể phốt tại các huyện ngoại thành, cũng như không ký kết hợp đồng xử lý bùn thải bể tự hoại với bất cứ Công ty, đơn vị hút hay vận chuyển phân bùn bể phốt.

Ngoài ra thực tế hiện nay cho thấy, tình trạng gian dối trong quá trình thông hút diễn ra khá phổ biến đối với khách hàng là các gia đình, nhất là các đơn vị trường học, bệnh viện... Đặc biệt, những năm gần đây do lượng chất thải hữu cơ trên địa bàn thành phố Hà Nội ngày một tăng. Cũng vì vậy dịch vụ hút bùn thải bể tự hoại phát triển khá rầm rộ.

Theo người dân cho biết, nơi đây thường xuyên xuất hiện tình trạng xả bậy phân bể phốt

Nếu như vài năm trước số lượng cơ sở làm dịch vụ này chỉ đếm trên đầu ngón tay, thì theo thống kê, trên địa bàn Thủ đô hiện có tới gần 300 Công ty, đơn vị tư nhân hoạt động về lĩnh vực này. Công ty lớn có từ bốn đến năm xe, công ty nhỏ chỉ có một xe. Do số lượng các doanh nghiệp tăng nhanh, trong khi công tác quản lý còn nhiều bất cập, dẫn đến không ít công ty dùng các chiêu trò gian dối để móc túi người dân.

Nói về Trạm xử lý phân bùn bể phốt Cầu Diễn, Ông Trần Văn Khải – Phó Giám đốc Công ty Urenco 7 cho biết: Tính đến thời điểm hiện tại Urenco 7, là đơn vị duy nhất được cơ quan chức năng Hà Nội cấp giấy phép xây dựng Trạm xử lý phân bùn bể phốt. Trạm xử lý hoạt động từ tháng 10/2014, có công suất thiết kế 300 m3/ngày đêm, tương đương 150 tấn bùn thải bể tự hoại/ngày đêm.

Lãnh đạo Urenco 7, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội khẳng định xe hút phân bể phốt tại xã Bình Phú, huyện Thạch Thất là ngang nhiên giả mạo, nhằm mục đích đánh lừa người dân

Từ thời điểm chính thức hoạt động đến nay, Trạm rất ít khi vượt quá công suất 100 m3/ngày đêm. Cụ thể, trung bình mỗi ngày Trạm chỉ xử lý từ 60 – 70 m3/ngày đêm, chưa tới 1/4 công suất thiết kế. Trong khi đó, theo tính toán riêng khu vực nội thành Hà Nội, lượng bùn thải bể tự hoại cần xử lý lên tới 500 tấn/ngày. Vậy một câu hỏi đặt ra, hơn 400 tấn bùn thải bể tự hoại không qua xử lý sẽ đi về đâu ?

Thông qua các câu trả lời của Lãnh đạo Urenco 7, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội có thể thấy rõ thực trạng đáng báo động về ô nhiễm bùn thải bể tự hoại trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đáng nói hơn liệu đây có phải lý do giải thích vì sao các xe hút phân bùn bể phốt lại tung hoành ngang dọc trên thị trường ?. Những dấu hỏi trên đang rất cần câu trả lời từ phía các cơ quan chức năng Hà Nội.

Huy An