Cập nhật tình hình dịch Covid-19 ngày 18/2: 1.873 ca tử vong, 73.333 ca nhiễm trên toàn cầu

Xã hội - Ngày đăng : 09:55, 18/02/2020

(TN&MT) - Theo Bộ Y tế Việt Nam, tính đến 9h38 sáng 18/2 thế giới ghi nhận 73.333 ca nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) gây ra, 1.873 ca tử vong và 12.687 người  bình phục.

13/16 ca dương tính với Covid-19 tại Việt Nam khỏi bệnh

Riêng tại Việt Nam có 16 người nhiễm, 61 người nghi nhiễm, 1.111 ca âm tính. Ngoài ra, có 602 trường hợp sức khỏe bình thường, không có dấu hiệu sốt, ho, nhưng vẫn được cách ly theo dõi do có tiếp xúc gần với người nghi ngờ bị nhiễm Covid-19.

Thêm 6 trường hợp dương tính với Covid-19 khỏi bệnh trong ngày 17/2

Theo thông tin từ Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống bệnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19), tính tới 18h chiều 17/2/2020, trong số 16 ca dương tính với Covid-19 tại Việt Nam đã có thêm 6 ca khỏi bệnh, nâng tổng số ca được xác định khỏi bệnh lên 13 ca (trong đó 7 ca trong số này đã xuất viện). Kể từ ngày 13/2 đến nay, Việt Nam chưa phát hiện thêm ca mắc mới.

Trung Quốc: Số người chết tại tỉnh Hồ Bắc ngày 17/2 giảm nhẹ so với một ngày trước

Báo South China Morning Post đưa tin, ngày 18/2, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết tính đến cuối ngày 17/2 có 1.886 ca nhiễm mới và 98 trường hợp tử vong trên toàn Trung Quốc đại lục, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong tại đây lên lần lượt là 72.436 và 1.868; 1.701 bệnh nhân đã hồi phục.

Tính đến hết ngày 17/2, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc tâm chấn của dịch bệnh ghi nhận 1.807 trường hợp nhiễm mới, trong đó 1.600 ca ở thành phố Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh này và 93 ca tử vong mới trên toàn tỉnh.

Số liệu mới nhất từ ​​tỉnh Hồ Bắc đưa tổng số trường hợp nhiễm bệnh Covid-19 trong tỉnh lên 59.989 ca và tổng số người chết là 1.789 tính đến hết ngày 17/2. Một ngày trước đó, tỉnh này đã công bố 1.933 trường hợp nhiễm mới và 100 người chết.

Số liệu cập nhật từ Ủy ban Y tế  tỉnh Hồ Bắc cho biết trong tổng số người nhiễm bệnh và tử vong tại tỉnh này trong ngày 17/2, 1.600 trường hợp nhiễm mới và 72 ca tử vong là ở thành phố Vũ Hán.

Theo dự kiến, Kỳ họp Quốc hội thường niên của Trung Quốc vào tháng 3 tới có thể bị hoãn vì sự bùng phát dịch bệnh Covid-19.

Tân Hoa Xã đưa tin Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nhân dân Trung Quốc (NPC) sẽ thảo luận về lịch trình hoãn vào cuối tháng 2/2020.

Covid-19, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2019. Đến nay, dịch bệnh lan rộng tại nhiều thành phố của Trung Quốc. 29 quốc gia/ vùng lãnh thổ trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc.

Mai Đan