Khuyến cáo phòng, chống dịch Covid-19 cho bà bầu, bà mẹ và trẻ nhỏ sau sinh

Thế giới - Ngày đăng : 16:44, 17/02/2020

(TN&MT) - Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc (CCDCP) vừa khuyến cáo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) cho bà mẹ, bà bầu, trẻ sơ sinh và thai nhai.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc vừa khuyến cáo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho bà bầu

Trong đợt bùng phát bệnh viêm phổi do chủng mới của virus corona, nếu phụ nữ bị nhiễm virus vào cuối thai kỳ, căn bệnh này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến các bà mẹ và gây nguy hiểm cho thai nhi.

Những lời khuyên của CCDCP nhằm đảm bảo sức khỏe cho bà mẹ và trẻ sơ sinh dựa trên thông tin hiện tại về căn bệnh này và được áp dụng như hướng dẫn phòng ngừa cho bà mẹ hoặc trẻ nhỏ cũng như các thành viên trong gia đình của họ trong đợt dịch.

Phòng bệnh tại nhà

Hãy chắc chắn rằng các phòng trong nhà có không khí tốt và nhiệt độ dễ chịu; mở cửa sổ hợp lý, tránh quá lạnh hoặc quá nóng để không bị cảm lạnh.

Các bà mẹ mới sinh hoặc bà bầu nên dùng riêng khăn tắm, dụng cụ ăn, giường ngủ và các nhu yếu phẩm hàng ngày khác để tránh lây nhiễm chéo.

Giữ tay sạch mọi lúc. Trước bữa ăn và sau khi đi vệ sinh, rửa tay bằng nước và xà phòng, hoặc sử dụng nước rửa tay có cồn. Khi không chắc tay mình có sạch không, tránh chạm tay vào miệng, mũi và mắt. Che miệng và mũi bằng khăn giấy khi ho hoặc hắt hơi.

Duy trì cân bằng dinh dưỡng; ăn một bữa ăn nhẹ và lành mạnh; tránh ăn quá nhiều; kiểm soát cân nặng.

Tránh thăm bạn bè và người thân; tránh tiếp xúc gần với những người bị cúm hoặc cảm lạnh và những người đã đến từ vùng dịch bệnh trong vòng hai tuần sau khi họ trở về.

Cho con bú thường xuyên và rửa tay trước khi cho bé ăn.

Giám sát và quản lý sức khỏe

Thường xuyên theo dõi sức khỏe bản thân. Đo nhiệt độ cơ thể hàng ngày, kiểm tra cân nặng và các triệu chứng viêm đường hô hấp và theo dõi chuyển động của thai nhi thường xuyên.

Phụ nữ trong giai đoạn đầu của thai kỳ được siêu âm B xác nhận có thai trong tử cung, đau bụng nhẹ hoặc chảy máu một lượng nhỏ, có thể ở nhà. Nếu họ chảy máu một lượng nhỏ không đều, họ nên tham khảo ý kiến bác sĩ sản khoa trong thời gian sau khi siêu âm B. Nếu đau bụng nhiều hơn hoặc chảy máu nhiều hơn, hoặc có thai trong tử cung không chắc chắn có xác nhận siêu âm B, nên tham khảo ý kiến qua điện thoại kịp thời với bác sĩ sản khoa và nghe theo lời khuyên của bác sĩ.

Trong thời kỳ dịch bệnh bùng phát cao, nếu không có tình huống đặc biệt, phụ nữ mang thai có thể trao đổi với bác sĩ sản khoa để trì hoãn việc khám thai và theo dõi tình trạng tử cung (chuyển động của thai nhi) tại nhà. Khi cần thiết, họ nên đặt lịch hẹn, thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa và thực hiện nhanh nhất có thể.

Phụ nữ mang thai gặp biến chứng nên được điều trị y tế theo đúng chỉ định của bác sĩ. Nếu phụ nữ mang thai gặp các tình trạng bất thường trong thai kỳ như đau đầu, mờ mắt và chuyển động của thai nhi bất thường nên được điều trị y tế ngay lập tức.

Nếu phụ nữ mang thai bị nghẹt mũi và đau họng nhưng không có tiền sử đi lại và cư trú, hoặc không tiếp xúc gần gũi với những bệnh nhân bị bệnh nặng trong vòng 14 ngày qua, người đó có thể ở nhà nếu không bị sốt. Đồng thời, phải nghỉ ngơi đầy đủ, theo dõi nhiệt độ cơ thể mỗi ngày và quan sát các triệu chứng thay đổi.

Nếu một phụ nữ mang thai có tiền sử đi lại, cư trú hoặc tiếp xúc gần gũi với bệnh nhân bị nhiễm virus corona chủng mới được xác nhận trong vòng 14 ngày qua, cần tiến hành theo dõi y tế tại nhà hoặc nơi chỉ định theo yêu cầu. Bà bầu cũng nên chú ý đến các triệu chứng của mình và theo dõi cử động của thai nhi.

Không nên cho con bú cho đến khi tự cách ly mẹ. Theo khuyến cáo, trẻ sơ sinh được sinh ra từ những bà mẹ bị bệnh viêm phổi do virus corona nên được cách ly trong vòng 10 đến 14 ngày và theo dõi chặt chẽ. Khi trẻ có triệu chứng khó chịu trong giai đoạn này cần được chăm sóc y tế kịp thời.

Lưu ý khi đi ra ngoài để điều trị y tế

Nếu không kiểm tra trước khi sinh thường xuyên, phụ nữ mang thai nên chọn cơ sở y tế gần nhất với số lần khám ngoại trú hàng ngày ít nhất. Phụ nữ mang thai cũng nên kiểm tra y tế cần thiết và khẩn cấp và các tiến hành các thủ tục y tế, đồng thời lên lịch hẹn thăm khám trước khi đến. Việc thăm khám nên diễn ra trong thời gian ngắn nhất có thể.

Lập hồ sơ khám thai tại bệnh viện và chú ý bảo vệ bản thân trong toàn bộ quy trình.

Trên đường đến bệnh viện, cũng như trong bệnh viện, hãy giữ ấm và tránh bị cảm lạnh. Phụ nữ mang thai và các thành viên gia đình đi cùng nên đeo khẩu trang y tế hoặc khẩu trang N95 mọi lúc. Sử dụng chất khử trùng tay hoặc khăn lau khử trùng để giữ vệ sinh tay. Khi đi trên đường hoặc trong bệnh viện, hãy giữ khoảng cách càng xa càng tốt (ít nhất một mét) với người khác.

Tránh sử dụng phương tiện giao thông công cộng khi đi điều trị y tế. Thay vào đó, nên chọn đi taxi hoặc lái xe riêng của gia đình. Nếu cần, hãy mở cửa sổ để không khí trong xe luôn thoáng mát.

Sau khi chạm tay vào nắm cửa bệnh viện, rèm cửa, đồng phục của bác sĩ và các vật phẩm khác của bệnh viện, hãy sử dụng chất khử trùng tay ngay sau đó. Không chạm tay vào miệng, mũi hoặc mắt trước khi khử trùng.

Sau khi trở về nhà, nên xử lý khẩu trang đúng nơi quy định, thay quần áo, rửa tay, mặt và các bộ phận tiếp xúc khác. Quần áo nên được làm sạch và khử trùng càng sớm càng tốt và áo khoác phải được để ở nơi thông thoáng.

Mai Đan