Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh bắt giữ 11.000 khẩu trang y tế xuất lậu qua biên giới

An ninh trật tự - Ngày đăng : 22:38, 16/02/2020

(TN&MT) - Ngày 16/2, Đồn Biên phòng Cửa khẩu (BPCK) Trà Lĩnh, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Cao Bằng thông tin: Đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng có hành vi vận chuyển, buôn lậu khẩu trang y tế sang Trung Quốc.

Đối tượng Long Đàm Thiện cùng số tang vật bị thu giữ tại cơ quan chức năng.

Vào khoảng 21 giờ, ngày 15/2/2020, khi đang làm nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ đường biên cột mốc tại xóm Bản Lòa, xã Quang Hàn, huyện Trà Lĩnh (Cao Bằng), tổ công tác của Đồn BPCK Trà Lĩnh phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát 88A – 181.51 do Nguyễn Văn Cảnh, sinh năm 1985, trú tại xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc điều khiển có nhiều biểu hiện nghi vấn, tổ công tác đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra số hàng hóa trên xe, tổ công tác phát hiện có 5 thùng carton, bên trong chứa 11.000 khẩu trang y tế. Tại thời điểm kiểm tra, Nguyễn Văn Cảnh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan đến số hàng hóa trên. Nguyễn Văn Cảnh khai nhận: Số khẩu trang y tế trên là của Long Đàm Thiện, sinh năm 1998, trú tại xã Hồng Đại, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng (hiện đang tạm trú tại Tổ dân phố 2, thị trấn Hùng Quốc, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng).

Ngay sau đó, lực lượng chức năng tiến hành triệu tập Long Đàm Thiện về Đồn BPCK Trà Lĩnh để làm rõ hành vi. Tại Đồn, Long Đàm Thiện khai nhận: Lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19 nên đã lên mạng xã hội đặt mua 11.000 khẩu trang y tế, với số tiền 18 triệu đồng từ Sóc Sơn, Hà Nội. Sau đó, thuê Nguyễn Văn Cảnh vận chuyển bằng ô tô lên khu vực biên giới nhằm xuất lậu sang Trung Quốc bán kiếm lời.

Hiện, Đồn BPCK Trà Lĩnh, BĐBP Cao Bằng đang tiến hành điều tra, xác minh làm rõ hành vi để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Được biết, từ ngày 1/2/2020 đến nay, Đồn BPCK Trà Lĩnh, BĐBP Cao Bằng đã chủ trì bắt giữ 1 vụ buôn lậu khẩu trang y tế qua biên giới, thu giữ 6.500 khẩu trang y tế; phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 3 vụ/3 đối tượng, tang vật thu giữ trên 130.000 khẩu trang y tế không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Nguyễn Hùng – Xuân Vũ