Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 ngày 16/2: Gần 70.000 ca nhiễm, 1.669 người chết

Thời sự - Ngày đăng : 13:36, 16/02/2020

(TN&MT) - Theo cập nhật lúc 9h17 sáng 16/2 của Bộ Y tế Việt Nam, đã có 1.669 người chết, 69.268 ca nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) gây ra trên toàn thế giới.

WHO kêu gọi cộng đồng quốc tế chung tay nỗ lực đầy lùi dịch bệnh Covid-19

Trong số 1.669 người tử vong, có 1.665 người ở lục địa Trung Quốc, 1 người ở Philippines, 1 người ở Hồng Kông (Trung Quốc), 1 người ở Nhật Bản và 1 người ở Pháp.

Tại Việt Nam, tính đến nay đã có 16 người dương tính với Covid-19, trong đó 7 người đã được xuất viện. Số ca xét nghiệm Covid-19 âm tính là 1.068 trường hợp.

Trung Quốc: Số ca tử vong không biến động nhiều

Trước đó, theo thống kê của báo South China Morning Post, tính đến 6h ngày 16/2, toàn thế giới có 69.031 ca nhiễm virus corona, 1.666 trường hợp tử vong và 8.142 người đã hồi phục.

Theo tờ báo này, số ca tử vong không biến động nhiều so với ngày 14/2 và số người nhiễm mới cũng đã giảm trong ngày 15/2.

Còn theo thống kê của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC), trong số 1.843 ca nhiễm mới của Hồ Bắc, thành phố Vũ Hán chiếm 1.548 trường hợp. Như vậy, tại tỉnh Hồ Bắc, tâm điểm của dịch bệnh Covid-19, có 1.596 ca tử vong và 56.249 ca nhiễm cho đến cuối ngày 15/2.

WHO tiếp tục kêu gọi sự chung tay của cộng đồng quốc tế

Ngày 15/2, Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng nhau đối phó với dịch bệnh Covid-19.

Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich lần thứ 56 đang diễn ra ở thành phố Munich (Đức), Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết: “Đây không phải là một công việc của riêng Bộ trưởng Bộ Y tế các nước. Cách tiếp cận và đối phó với dịch bệnh cần phải được thống nhất và phối hợp, được hướng dẫn bởi các ưu tiên về sức khỏe cộng đồng”.

Người đứng đầu WHO một lần nữa đánh giá cao các biện pháp mà chính phủ Trung Quốc đã thực hiện để đối phó với dịch bệnh Covid-19.

Mai Đan