Miền Bắc nắng ấm trong ngày Valentine

Tin tức - Ngày đăng : 14:08, 12/02/2020

(TN&MT) - Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia vừa đưa ra nhận định, phân tích xu thế thời tiết cả nước trong 10 ngày từ 11/2 đến 21/2. Theo đó, trong những ngày tới, thời tiết miền Bắc chuyển sang nóng ẩm, nền nhiệt chung ở ngưỡng 20-28 độ.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, trong ngày 12-13/2, người dân miền Bắc có thể cảm nhận thời tiết ấm dần lên so với những ngày rét đậm trước đó. Toàn khu vực có nền nhiệt chung ở ngưỡng cao, một số thời điểm có nắng ấm. Nền nhiệt tăng kèm theo độ ẩm cao gây cảm giác nồm ẩm khó chịu.

Miền Bắc sẽ đón valentine trong nắng ấm. Ảnh minh họa

Trước đó, đợt không khí lạnh tràn về trong ngày 9/2 và suy yếu ngay sau đó. Khu vực chỉ xảy ra rét đậm một ngày, sau đó nhiệt độ tăng trở lại. Nền nhiệt chung trong hai ngày qua ở mức 20-25 độ C.

Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cho biết, trạng thái này sẽ kéo dài đến hết ngày 15/2. Cụ thể, thời tiết chủ đạo trong những ngày tới ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng. Ở một số thời điểm, nhiệt độ cao nhất lên đến 28 độ.

Như vậy, miền Bắc sẽ đón ngày Lễ tình nhân (Valentine) trong nắng ấm. Tối 14/2, nền nhiệt thấp nhất vẫn ở ngưỡng 21-25 độ, trời se lạnh. Cụ thể:

Phía tây Bắc Bộ từ đêm 11 đến ngày 15/2, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi sương mù, trưa chiều trời nắng. Đêm trời rét. Từ ngày 16 đến ngày 21/2, có mưa rải rác trong ngày 16/2, sau có mưa vài nơi. Trời rét.

Phía đông Bắc Bộ đêm 11 đến ngày 12/2, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.

Đêm 12 đến ngày 15/2, có mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; riêng đêm 12 và sáng 13/2 vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc đêm và sáng có mưa rào và dông. Đêm và sáng trời lạnh. Từ đêm 15 đến ngày 21/2, có mưa và mưa rào nhẹ trong đêm 15 và ngày 16/2, sau có mưa vài nơi. Trời rét, vùng núi rét đậm.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ đêm 11 đến ngày 15/2, có mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Từ ngày 16 đến ngày 21/2, có mưa, mưa rào trong ngày 15 và 16/2, sau vùng mưa dịch dần xuống phía Nam. Phía Bắc trời rét.

Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận từ đêm 11 đến ngày 15/2, có mưa rào vài nơi, ngày trời nắng. Từ ngày 16 đến ngày 21/2, phía Bắc có mưa, mưa rào, phía Nam có mưa vài nơi.

Tây Nguyên từ đêm 11 đến ngày 16/2, phổ biến đêm không mưa, ngày nắng. Từ ngày 17 đến ngày 21/2, có mưa rào và dông vài nơi.

Khu vực Nam Bộ từ đêm 11 đến ngày 21/2, phổ biến không mưa, ngày nắng.

TP Hà Nội đêm 11 đến ngày 12/2, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.

Đêm 12 đến ngày 15/2, có mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; riêng đêm 12 và sáng 13/2 vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc đêm và sáng có mưa rào và dông. Đêm và sáng trời lạnh.

Từ đêm 15 đến ngày 21/2, có mưa và mưa rào nhẹ trong đêm 15 và ngày 16/2, sau có mưa vài nơi. Trời rét, vùng núi rét đậm.

Tuyết Chinh