Nam Định, Thái Bình, Hà Nam dừng các lễ hội, tập trung chống dịch nCoV

Xã hội - Ngày đăng : 13:55, 02/02/2020

(TN&MT) - Trước diễn biến phức tạp của bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV), tỉnh Nam Định, tỉnh Thái Bình và tỉnh Hà Nam đã có văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc dừng tổ chức các lễ hội.

Thái Bình và Hà Nam cũng dừng lễ khai hội đền Trần, Bơi Trải và lễ hội chùa Tam Chúc để phòng dịch.

Tại tỉnh Nam Định, ngày 1/2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Lê Đoài đã ký văn bản gửi UBND TP về việc dừng tổ chức Lễ hội Khai ấn đền Trần (phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định) Xuân Canh Tý 2020.

Theo văn bản gửi UBND TP. Nam Định: Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/1/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra; thực hiện Thông báo của Tỉnh ủy Nam Định và xét đề nghị của UBND TP Nam Định, của Sở Văn hóa -Thể thao & Du lịch, UBND tỉnh Nam Định đồng ý dừng tổ chức Lễ hội khai ấn đền Trần xuân Canh Tý năm 2020 để tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch nCoV. Trong văn bản, UBND tỉnh Nam Định giao UBND TP Nam Định thực hiện việc dừng tổ chức theo quy định.

Nam Định dừng lễ hội khai ấn đền Trần năm 2020 để tập trung chống dịch nCoV.

Hằng năm, lễ hội khai ấn đền Trần (phường Lộc Vượng, TP Nam Định) thường thu hút rất đông người tham gia, đặc biệt là trong đêm 14 tháng Giêng âm lịch, thời điểm diễn ra nghi lễ khai ấn...

Cũng tại tỉnh Thái Bình, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình đã thống nhất chủ trương dừng tổ chức khai mạc lễ hội đền Trần Thái Bình và lễ hội Bơi Trải tại thị trấn Diêm Điền năm 2020 để tập trung phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra. Tuy nhiên, các hoạt động mang tính truyền thống, dân gian, tâm linh như: lễ rước nước, mở của đền, bái yết các vua Trần và các trò chơi dân gian…vẫn được địa phương tổ chức bình thường phục vụ nhu cầu tâm linh của người dân và du khách thập phương dịp đầu năm mới. 

Lễ hội đền Trần Thái Bình năm 2020 dự kiến sẽ diễn ra vào tối 6/2 (tức 13 tháng Giêng âm lịch) tại Di tích Quốc gia đặc biệt Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần, thuộc xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà.

Tại tỉnh Hà Nam, cùng với việc đảm bảo an toàn, phòng tránh virus corona, thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng chính phủ, Công điện số 393 /CĐ-BVHTTDL về việc tạm dừng các lễ hội chưa khai mạc để tránh virus Corona, chùa Tam Chúc quyết định tạm dừng tổ chức Lễ khai hội dự kiến diễn ra vào sáng ngày 6/2/2020 (tức 12 tháng Giêng năm Canh Tý).

 

Việt Linh - Xuân Vũ