Thời tiết 1/2: Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng, Bắc Bộ trời rét

Môi trường - Ngày đăng : 06:58, 01/02/2020

(TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 1/2 Bắc Bộ trời tiếp tục rét, vùng núi cao có nơi rét đậm, Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa.

Thời tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 01/02

Hà Nội: Nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ 14 - 200C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ 11 - 230C,  vùng núi cao có nơi dưới 70C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ 14 - 200C, vùng núi cao có nơi dưới 70C.

 Bắc Bộ trời tiếp tục rét, vùng núi cao có nơi rét đậm (ảnh minh hoạ)

Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ 14 - 240C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ 18 - 280C.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ 13 - 290C.

Nam Bộ: Có mây, ngày và đêm không mưa. Gió đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ 22 - 330C.

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển

Ngày và đêm nay (01/02), do ảnh hưởng của không khí lạnh nên vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh; vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Sóng biển cao 2 - 3m.

Cấp rủi ro thiên tai: cấp 1.

Anh Tú