Cần Thơ: Thu hút hơn 813.000 lượt khách đến tham quan, du lịch 

Du lịch - Ngày đăng : 15:03, 30/01/2020

(TN&MT) - Ngày 30/1, thông tin từ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ, sau 9 ngày (từ ngày ngày 21/1 đến 30/1) diễn ra các hoạt động vui chơi, giải trí... mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Canh Tý 2020, TP. Cần Thơ đã đón tổng cộng 813.060 lượt khách tham đến quan, du lịch, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2019. 

Đường hoa Cần Thơ Canh Tý 2020 tại TP. Cần Thơ là nơi thu hút được đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến tham quan trong những ngày vừa qua. 

Trong đó có 74.300 lượt khách lưu trú tại các sở lưu trú, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm 2019; tổng thu từ hoạt động du lịch đạt 89,7 tỉ đồng, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2019.

Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ, trong số các điểm vui chơi, giải trí, văn hóa, văn nghệ…đón Xuân Canh Tý 2020, đường hoa Cần Thơ Canh Tý 2020 (nằm trên trục đường Võ Văn Tần- Nguyễn Thái Học, quận Ninh Kiều) là nơi thu hút được đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến tham quan nhất với 414.000 lượt, tăng khoảng 4.000 lượt so với Đường hoa  Cần Thơ Kỷ Hợi 2019 (trung bình mỗi ngày có khoảng 46.000 lượt khách đến tham quan). 

Đường hoa Cần Thơ Canh Tý 2020, với chủ đề “Xuân hy vọng” có tổng chiều dài 315 mét, có tổng cộng 40 mô hình, tiểu cảnh được tạo bởi hơn 80.000 chậu, giỏ hoa, cây trái các loại. Điểm nhấn của đường hoa Cần Thơ Canh Tý 2020 là nhiều mô hình, tiểu cảnh được xử lý chuyển động hấp dẫn, lạ mắt thu hút du khách đến tham quan, chiêm ngưỡng.

Cũng theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ, trong những ngày diễn ra các lễ, hội mừng Xuân Canh Tý 2020, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch luôn đảm bảo chất lượng phục vụ, bình ổn giá, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, trang trí cảnh quan; tình hình an ninh trật tự, vệ sinh môi trường được đảm bảo trước và trong các ngày Tết Nguyên đán, không phát hiện các vấn đề phát sinh, gây bức xúc dư luận và du khách.

Cùng với đó, công tác thanh, kiểm tra luôn được các cơ quan, đơn vị chức năng TP. Cần Thơ phối hợp thực hiện xuyên xuốt tại các bến tàu như: Ninh Kiều, An Bình, Cồn Sơn…, vì vậy không để xảy ra tình trạng cò mồi, chèo kéo du khách; các  phương tiện vận tải khách du lịch chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về an toàn giao thông đường thủy nội địa, phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an toàn cho người dân và du khách.
 

Lê Hùng