Nhộn nhịp chợ hoa, cây cảnh Tết ở Thái Nguyên

Xã hội - Ngày đăng : 15:30, 23/01/2020

(TN&MT) - Những ngày cận Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, chợ hoa ở khu vực Quảng trường Võ Nguyên Giáp (T.P Thái Nguyên) trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Người dân tấp nập đổ về đây vừa ngắm cảnh du xuân, vừa chọn cho mình những bó hoa sắc thắm cùng cành đào trang trí nhân ngày Tết cổ truyền.

Hoa đào được bày bán tại khu vực chính giữa Quảng trường Võ Nguyên Giáp. Tại đây có đào cành và cả những gốc đào to đã qua nhiều năm tuổi.

Như mọi năm, hoa đào vẫn là loại hoa truyền trống được người dân lựa chọn để trang trí nhà trong dịp Tết

Bên cạnh đó, hoa mai cũng được nhiều người dân ưa chuộng

Không chỉ có hoa đào và hoa mai, các loài hoa khác như hoa hồng, lan, cúc, ly,… với nhiều kiểu mẫu cũng được bày bán tại chợ

Quất thế trồng chum có giá trên 1 triệu cũng được nhiều người dân ưa chuộng dịp Tết năm nay

Chậu lan Hồ Điệp có giá từ 1,5 – 3 triệu đồng/chậu

Trên các tuyến phố rực rỡ sắc hoa

Ngoài hoa và cành đào, nhiều người dân tìm mua các đồ vật trang trí, câu đối đỏ cầu mong năm mới luôn vui vẻ và bình an

Chợ hoa luôn thu hút người dân tới sắm Tết cũng như dạo phố

Hoàng Ngân