Dự báo thời tiết ngày 8/1: Bắc Bộ đêm và sáng trời lạnh, Nam Bộ có nơi trên 33 độ C

Môi trường - Ngày đăng : 09:04, 08/01/2020

(TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, không khí lạnh đang tiếp tục suy yếu. Các tỉnh từ Bắc bộ đến Bắc Trung bộ vẫn còn mưa phùn rải rác và có sương vào sáng sớm. Với khu vực từ Nam Trung bộ và Tây Nguyên ban ngày có nắng, nhiệt độ cao nhất 26-31 độ C. Riêng Nam bộ có nơi lên đến trên 33 độ C.

Dự báo thời tiết ngày 8/1 (Ảnh minh họa)

Dưới đây là dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước:

Hà Nội: Nhiệt độ thấp nhất từ 19-21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ. Nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm trời lạnh.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ; riêng khu Tây Bắc 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ, riêng khu Tây Bắc 27-29 độ, có nơi trên 29 độ. Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh, có nơi trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ. Nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ. Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc đêm trời lạnh.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ, có nơi trên 31 độ. Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Tây Nguyên: Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ, có nơi trên 29 độ. Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nam Bộ: Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Phạm Hoàng Hà