Công an phát hiện khoảng 400kg đạn pháo tại nhà người rà phế liệu

Xã hội - Ngày đăng : 16:35, 31/12/2019

(TN&MT) - Sau vụ nổ đầu đạn khiến 2 người chết, 1 người bị thương xảy ra vào ngày 25/12/2019, công an tỉnh Gia Lai đã tiến hành kiểm tra hiện trường và phát hiện ra khoảng 400kg đầu đạn, vỏ đạn, pháo, đầu ngòi nổ các loại đã cũ, rỉ sét.

Ngày 31/12/2019, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, sau khi xảy ra vụ nổ đầu đạn khiến 2 người chết, 1 người bị thương, lực lượng Công an đã phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan tiến hành các bước khám nghiệm thì phát hiện tại hiện trường có nhiều đầu đạn, vỏ đạn, pháo, đầu ngòi nổ các loại đã cũ, rỉ sét (khoảng 400kg) và thuốc nổ, thuốc pháo. Tất cả đều là đạn, pháo, mìn … từ thời chiến tranh còn sót lại.

Hiện trường vụ nổ đầu đạn khiến 3 người thương vong ngày 25/12/2019

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 25/12/2019, người đàn ông chuyên đi rà tìm sắt vụn tên là Liêm Quốc Quy (SN 1976, quê huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi) mang đầu đạn ra chòi rẫy cà phê ở làng Bok Rei, xã Đak Sơ Mei, huyện Đak Đoa để cưa. Lúc này, trong chòi còn có hai người công nhân hái cà phê cùng quê Quảng Ngãi là anh Võ Văn Tĩnh (SN 1990) và anh Phan Duy Thanh (SN 1994).

Trong lúc anh Quy đang cưa, đầu đạn bỗng dưng phát nổ khiến anh Quy và anh Tĩnh tử vong tại chỗ. Anh Thanh bị thương nặng phải đi cấp cứu. Tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, các bác sĩ xác định nạn nhân bị chấn thương phức tạp vùng hậu môn, đa vết thương do hỏa khí.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Ngọc Linh