Thời tiết 29/12: Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển

Môi trường - Ngày đăng : 09:25, 29/12/2019

(TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hiện nay (29/12), không khí lạnh đang suy yếu. Dự báo ngày hôm nay (29/12), do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển phía Tây khu vực Giữa và Nam Biển Đông có gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao 1.5-2.5m; biển động.

Ảnh minh họa

Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Dự báo chi tiết các khu vực trong cả nước ngày đêm 29/12/2019

Khu vực Tây Bắc Bộ, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa và mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ C, có nơi dưới 12 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng vùng núi phía Bắc đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ C, vùng núi 11-14 độ C, có nơi dưới 10 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Khu vực Bắc Trung Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm hửng trời nắng. Phía Bắc trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15 -18 độ C, phía Nam có nơi 18-20 độ C

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Khu vực Nam Trung Bộ, phía bắc nhiều mây, có mưa rào vài nơi; phía Nam có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 26-29 độ C, phía Nam có nơi 29-31 độ C

Khu vực Tây Nguyên, có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ C

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C

Khu vực Nam Bộ, có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Hà Nội, nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ C

Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ C.

Huy An