Mưa rét kéo dài ở Bắc Bộ và Trung Bộ trong dịp Tết dương lịch 2020

Tin tức - Ngày đăng : 20:46, 27/12/2019

(TN&MT) - Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cho biết, từ ngày 28/12/2019 đến ngày 3/1/2020, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ phổ biến có mưa, trời rét. Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ít mưa, ngày trời nắng.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, từ ngày 28 đến ngày 29/12, khu vực phía Tây Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác, trời rét; phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, trời rét, vùng núi và trung du rét đậm, có nơi rét hại.

Từ ngày 30/12/2019 đến ngày 03/01/2020, Bắc Bộ có mưa vài nơi đêm và sáng trời rét, riêng ngày 01 và 02/01/2020 trời rét. Trong 7 ngày tới, mực nước trên các sông chính khu vực Bắc Bộ biến đổi chậm và ở mức thấp.

Từ ngày 28/12/2019 đến ngày 3/1/2020, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ phổ biến có mưa, trời rét. Ảnh minh họa

Ở Trung Bộ, từ ngày 28 đến 30/12 có mưa vài nơi, Bắc Trung Bộ trời rét. Từ đêm 30/12/2019 đến ngày 03/01/2020, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Phía Bắc đêm và sáng trời rét. Mực nước các sông giảm dần.

Còn khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, từ ngày 28/12/2019 đến 3/1/2020 phổ biến ít mưa, ngày trời nắng. Mực nước các sông ở khu vực Tây Nguyên giảm dần.

“Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi chậm. Tình hình xâm nhập ở ĐBSCL có xu thế giảm hơn so với tuần qua”, các chuyên gia khí tượng nhận định.

Về tình hình thời tiết biển, các chuyên gia dự báo, trong ngày 28-29/12, bão số 8 suy yếu thành vùng áp thấp. Các ngày sau không có dấu hiệu của áp thấp nhiệt đới/bão.

Ngày 28/12, vùng biển Bắc và Giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Từ ngày 31/12 đến ngày 03/01/2020 khu vực vịnh Bắc Bộ, Bắc và Giữa Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh.

Tuyết Chinh