Đìu hiu, hoang vắng Khu kinh tế- thương mại Lao Bảo

Kinh tế - Ngày đăng : 16:08, 25/11/2019

(TN&MT) - Từng là một khu kinh tế sầm uất của khu vực miền Trung, là điểm nhấn quan trọng trên tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây nhưng đến nay, Khu kinh tế- thương mại (KTTM) đặc biệt Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) đã và đang rơi vào cảnh đìu hiu, hoang vắng. Nhiều dự án bị “treo” và tình hình buôn lậu trở nên phức tạp khiến nơi đây đứng trước nguy cơ đóng cửa.

Khu KTTM đặc biệt Lao Bảo ra đời tháng 11/1998 dựa trên lợi thế khu vực, được áp dụng thí điểm những chính sách đặc thù

Khu KTTM này có diện tích 15.804ha, bao gồm 5 xã và 2 thị trấn dọc tuyến Đường 9, là mô hình kinh tế tổng hợp, vừa có đặc điểm tính chất như khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu và là “khu phi thuế quan đặc biệt”, được áp dụng cơ chế, chính sách thí điểm với mức ưu đãi cao nhất theo quy định hiện hành của luật pháp Việt Nam và các hiệp ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia

Từng là một KKT sầm uất của khu vực miền Trung nhưng hiện tại, Khu KTTM đặc biệt Lao Bảo đang rơi vào cảnh đìu hiu, vắng lặng đến hoang tàn

Kể từ khi có Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 72/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế chính sách tài chính đối với Khu kinh tế cửa khẩu có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2014, một số chính sách ưu đãi đặc biệt tại Khu KTTM đặc biệt Lao Bảo bị cắt giảm, bên cạnh đó còn nảy sinh một số vướng mắc liên quan đến thuế. Điều này khiến doanh nghiệp éo le...

Có mặt ở Trung tâm thương mai Lao Bảo, PV nghe kể nơi đây lúc trước vốn là nơi nhộn nhịp người mua bán, nay vắng hoe, u ám đến nao lòng

Các gian hàng vẫn bày đầy hàng hóa nhưng không có người nào đến mua. Chủ các sạp ngao ngán, mòn mỏi đợi khách. Nhiều tiểu thương phải ngừng kinh doanh

Theo UBND thị trấn Lao Bảo, hơn một năm nay, số lượng khách đến tham quan mua sắm tại Trung tâm thương mại đã giảm đáng kể. Cả trung tâm có hơn 400 quầy hàng song gần 1/3 trong số đó đã đóng cửa

Các công trình thì đang dần tàn phế. Hàng loạt dự án đầu tư với số vốn lên đến nhiều chục tỷ đồng bị bỏ hoang cho cỏ dại mọc ngút ngàn hoặc mất công năng sử dụng

Đơn cử như siêu thị hàng miễn thuế Thiên Niên Kỷ, hệ thống hạ tầng cổng B, các dãy nhà ở và làm việc của Chi cục Hải quan Khu KTTM Lao Bảo và nhiều dự án tiền tỷ khác...

Hiện gần 5.000 lao động đang trực tiếp hoặc gián tiếp làm việc cho các nhà máy, xí nghiệp văn phòng của doanh nghiệp Khu KTTM Lao Bảo, gần 3.000 hộ kinh doanh cá thể đang hoạt động tại trung tâm thương mại, chợ, siêu thị... có nguy cơ giảm biên chế hoặc mất việc làm

Lãnh đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo cho biết: Thời gian đầu Khu KTTM này có hàng nghìn lượt qua về cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, rất nhộn nhịp nhưng nay chỉ khoảng 800 lượt/ngày

Hàng ngàn lao động dôi thừa không có việc thì có nguy cơ “tiếp tay cho buôn lậu”. Những năm gần đây, tình hình buôn lậu ở khu vực biên giới này trở nên rất nóng với các mặt hàng như đường kính, thuốc lá, đồ điện tử...

Trải qua 20 năm, đến nay Khu KTTM đặc biệt Lao Bảo đã thu hút được 63 dự án đăng ký đầu tư với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 3.720 tỷ đồng, diện tích đất thuê là 1.756ha. Tổng thu ngân sách sau 20 năm đạt gần 3.900 tỷ đồng

Tỉnh Quảng Trị cho hay đã và đang tìm các giải pháp mạnh, nhất là chỉ đạo các đơn vị chức năng tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ban hành nhiều chính sách thuế suất ưu đãi. Đồng thời kiến nghị với Chính phủ sửa đổi Quyết định 72 và Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016 cho phù hợp với thực tiễn...

 

Văn Dinh