Đà Nẵng: Trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú năm 2019

Văn hóa - Ngày đăng : 18:28, 21/11/2019

(TN&MT) - Nhằm chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam” 23/11 và tôn vinh những đóng góp của các nghệ sĩ, nghệ nhân đối với nền văn hóa, nghệ thuật thành phố, ngày 21/11, UBND TP. Đà Nẵng tổ chức “Kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam và Gặp mặt các nghệ nhân, nghệ sĩ được trao tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước năm 2019.

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Trần Văn Miên trao Quyết định phong tặng Nghệ sĩ Nhân dân cho ông Huỳnh Văn Hùng và 03 Nghệ sĩ Ưu tú

Chương trình nhằm khích lệ các nghệ sĩ, nghệ nhân tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp phát triển văn hóa nghệ thuật; đồng thời cũng để phát huy tinh thần, ý thức trách nhiệm của những người làm công tác di sản văn hóa, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia vào sự nghiệp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn thành phố.

Năm 2019, trong 391 nghệ sĩ của cả nước được Chủ tịch nước ký các Quyết định phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú, Đà Nẵng vinh dự có 01 nghệ sĩ được phong tặng Nghệ sĩ Nhân dân cho Nghệ sĩ Ưu tú Huỳnh Văn Hùng - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Đà Nẵng và 03 nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú gồm ông Tô Văn Kỳ - Phó Trưởng đoàn biểu diễn Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh; ông Hồ Đức Dũng - diễn viên Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh; bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền - diễn viên Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh.

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Trần Văn Miên trao Quyết định phong tặng Nghệ nhân Ưu tú lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể cho ông Trịnh Công Sơn và bà Hoàng Kim Hà

Trong 561 nghệ nhân của cả nước được Chủ tịch nước ký Quyết định phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Nghệ nhân Ưu tú lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể, Đà Nẵng có 02 nghệ nhân được phong tặng gồm ông Trịnh Công Sơn - Nghệ nhân Ưu tú, Chủ nhiệm CLB dân ca bài chòi của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Đà Nẵng và bà Hoàng Kim Hà - Hội viên Hội Nghệ sĩ sân khấu TP. Đà Nẵng với loại hình văn hóa dân gian.

Yến Nhi