Phong trào “Ngày chủ nhật xanh” chống ô nhiễm môi trường tại Thừa Thiên Huế ngày càng lan tỏa

Thời sự - Ngày đăng : 08:49, 15/08/2019

(TN&MT) - Hơn nửa năm qua, phong trào “Ngày chủ nhật xanh” tại Thừa Thiên Huế đã và đang lan tỏa thật sự, từ già đến trẻ nhỏ, từ thành thị đến nông thôn, từ tầng lớp tri thức đến những người nông dân...; qua đó đã góp phần rất lớn giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
“Ngày chủ nhật xanh” được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phát động từ ngày 20/1/2019, với mong muốn hạn chế thấp nhất tình trạng ô nhiễm môi trường
“Ngày chủ nhật xanh” được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phát động từ ngày 20/1/2019, với mong muốn hạn chế thấp nhất tình trạng ô nhiễm môi trường
 
Đến nay đã gần 7 tháng, các đơn vị, địa phương... nhất là người dân đã triển khai và hưởng ứng tích cực phong trào ý nghĩa này
Đến nay đã gần 7 tháng, các đơn vị, địa phương... nhất là người dân đã triển khai và hưởng ứng tích cực phong trào ý nghĩa này
 
Việc duy trì thường xuyên, ra quân đồng loạt hàng tuần vào sáng chủ nhật đã mang lại hiêu quả thiết thực như xử lý các điểm đen về ô nhiễm môi trường, vớt bèo khơi thông dòng chảy, phát quang bụi rậm, vệ sinh bờ biển, bóc tách quảng cáo rao vặt không đúng quy định, lập lại trật tự vỉa hè, lề đường, tổ chức trồng cây xanh ở nhiều khu vực..
Việc duy trì thường xuyên, ra quân đồng loạt hàng tuần vào sáng chủ nhật đã mang lại hiêu quả thiết thực như xử lý các điểm đen về ô nhiễm môi trường, vớt bèo khơi thông dòng chảy, phát quang bụi rậm, vệ sinh bờ biển, bóc tách quảng cáo rao vặt không đúng quy định, lập lại trật tự vỉa hè, lề đường, tổ chức trồng cây xanh ở nhiều khu vực...
 
Nhiều phong trào, cuộc vận động nhỏ đã lan tỏa ở nhiều địa phương như “tổ dân phố không rác”, “thôn làng không rác”, “xây dựng tuyến đường xanh- sạch- đẹp”, “tuyến đường không túi ni lông, không rác thải”, “công sở văn minh, sạch đẹp”, “chúng ta hãy làm sạch biển”
Nhiều phong trào, cuộc vận động nhỏ đã lan tỏa ở nhiều địa phương như “tổ dân phố không rác”, “thôn làng không rác”, “xây dựng tuyến đường xanh- sạch- đẹp”, “tuyến đường không túi ni lông, không rác thải”, “công sở văn minh, sạch đẹp”, “chúng ta hãy làm sạch biển”
 
Ghi nhận của PV, không chỉ ở sông Hương và nhiều tuyến đường của TP. Huế được trả lại bộ mặt cảnh quan xanh sạch, không còn rác vương vãi, các tờ quảng cáo, rao vặt lộn xộn, nhếch nhác, xe cộ đậu đỗ nghênh ngang... mà ở các địa phương khác trên toàn tỉnh, cảnh quan đô thị, nông thôn cũng đang được chấn chỉnh một cách tốt nhất, hợp lý nhất
Ghi nhận của PV, không chỉ ở sông Hương và nhiều tuyến đường của TP. Huế được trả lại bộ mặt cảnh quan xanh sạch, không còn rác vương vãi, các tờ quảng cáo, rao vặt lộn xộn, nhếch nhác, xe cộ đậu đỗ nghênh ngang... mà ở các địa phương khác trên toàn tỉnh, cảnh quan đô thị, nông thôn cũng đang được chấn chỉnh một cách tốt nhất, hợp lý nhất
 
“Tôi thấy kể từ khi Huế cho ra đời phong trào này thì môi trường sống tại Cố đô đã trở nên sạch hơn, ô nhiễm ngày càng ít đi. Đây là điều mà Huế nên duy trì để thu hút khách du lịch...”- anh Nguyễn Hoàng Anh Sơn, trú huyện Phú Lộc chia sẻ
“Tôi thấy kể từ khi Huế cho ra đời phong trào này thì môi trường sống tại Cố đô đã trở nên sạch hơn, ô nhiễm ngày càng ít đi. Đây là điều mà Huế nên duy trì để thu hút khách du lịch...”- anh Nguyễn Hoàng Anh Sơn, trú huyện Phú Lộc chia sẻ
 
Được biết đến nay, các huyện, thị xã, thành phố tại Thừa Thiên Huế đều đã đưa việc triển khai “Ngày chủ nhật xanh” vào tiêu chí thi đua
Được biết đến nay, các huyện, thị xã, thành phố tại Thừa Thiên Huế đều đã đưa việc triển khai “Ngày chủ nhật xanh” vào tiêu chí thi đua
 
Bí thư Tỉnh đoàn Trần Gia Công cho biết, sau khi UBND tỉnh ban hành Đề án “Ngày Chủ nhật xanh” và giao cho Tỉnh đoàn là cơ quan chủ trì, phối hợp, theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương liên quan trong việc tổ chức triển khai thực hiện, Tỉnh đoàn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục về ý thức bảo vệ môi trường cho các tầng lớp nhân dân
Bí thư Tỉnh đoàn Trần Gia Công cho biết, sau khi UBND tỉnh ban hành Đề án “Ngày Chủ nhật xanh” và giao cho Tỉnh đoàn là cơ quan chủ trì, phối hợp, theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương liên quan trong việc tổ chức triển khai thực hiện, Tỉnh đoàn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục về ý thức bảo vệ môi trường cho các tầng lớp nhân dân
 
Theo ông Phan Thiên Định - Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, xây dựng nếp sống văn minh và ý thức cao trong giữ gìn môi trường cảnh quan không phải ngày một, ngày hai mà phải thực hiện thường xuyên, lâu dài
Theo ông Phan Thiên Định - Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, xây dựng nếp sống văn minh và ý thức cao trong giữ gìn môi trường cảnh quan không phải ngày một, ngày hai mà phải thực hiện thường xuyên, lâu dài
 
“Cần phải huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Tỉnh đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị cần phải quan tâm và triển khai sáng tạo ở địa phương, cơ sở để tạo sức lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân; cần phải xây dựng trang facebook để truyền thông và tiếp nhận các thông tin phản ánh của cộng đồng mạng về tình trạng gây mất vệ sinh môi trường...”- ông Định nhấn mạnh
“Cần phải huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Tỉnh đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị cần phải quan tâm và triển khai sáng tạo ở địa phương, cơ sở để tạo sức lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân; cần phải xây dựng trang facebook để truyền thông và tiếp nhận các thông tin phản ánh của cộng đồng mạng về tình trạng gây mất vệ sinh môi trường...”- ông Định nhấn mạnh
 
Ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho rằng đây chỉ là những kết quả bước đầu, để có thể đạt được mục đích của đề án đề ra thì đòi hỏi tất cả chúng ta phải cùng nhau đi trên một con đường, con đường được mang tên “xanh - sạch - sáng”. Mỗi người phải có một tình yêu dành cho Huế, một ý thức làm cho Huế đẹp hơn thì khi đó mọi hành động về bảo vệ môi trường sẽ trở thành một thói quen hàng ngày, một bản năng sinh hoạt trong cuộc sống...
Ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho rằng đây chỉ là những  kết quả bước đầu, để có thể đạt được mục đích của đề án đề ra thì đòi hỏi tất cả chúng ta phải cùng nhau đi trên một con đường, con đường được mang tên “xanh - sạch - sáng”. Mỗi người phải có một tình yêu dành cho Huế, một ý thức làm cho Huế đẹp hơn thì khi đó mọi hành động về bảo vệ môi trường sẽ trở thành một thói quen hàng ngày, một bản năng sinh hoạt trong cuộc sống...
 
Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng rằng, với tinh thần quyết liệt, sự tham gia vào cuộc của tất cả các ban, ngành, đoàn thể và toàn thể người dân, tin tưởng rằng phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” sẽ lan tỏa trong toàn xã hội, nhận được sự ủng hộ, vào cuộc tích cực của người dân...
Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng rằng, với tinh thần quyết liệt, sự tham gia vào cuộc của tất cả các ban, ngành, đoàn thể và toàn thể người dân, tin tưởng rằng phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” sẽ lan tỏa trong toàn xã hội, nhận được sự ủng hộ, vào cuộc tích cực của người dân...
 
Gần đây, tỉnh Thừa Thiên Huế cũng phát động các cuộc thi viết, sáng tác ca khúc... về phong trào “Chủ nhật xanh” và được hưởng ứng rất mạnh mẽ
Gần đây, tỉnh Thừa Thiên Huế cũng phát động các cuộc thi viết, sáng tác ca khúc... về phong trào “Chủ nhật xanh” và được hưởng ứng rất mạnh mẽ
 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhiều lần biểu dương các phong trào hạn chế ô nhiễm môi trường của Thừa Thiên Huế cũng như mong rằng tỉnh này cần duy trì và làm gương sáng cho các địa phương khác trên toàn quốc học hỏi theo
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhiều lần biểu dương các phong trào hạn chế ô nhiễm môi trường của Thừa Thiên Huế, cũng như mong rằng tỉnh này cần duy trì và làm gương sáng cho các địa phương khác trên toàn quốc học hỏi theo

Văn Dinh