Bắc Bộ vẫn mưa lớn, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở một số tỉnh

Tin tức - Ngày đăng : 08:09, 09/10/2019

(TN&MT) - Do ảnh hưởng của nhiễu động gió Đông ở rìa nam của áp  cao cận nhiệt đới nên ngày hôm nay (09/10), ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông rải rác.

Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cho biết, hiện nay (09/10), ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Quảng Bình đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Một số nơi có lượng mưa lớn như (lượng mưa tính từ 19h ngày 08/10 đến 01h ngày 09/10) tại Hà Nội 24mm, Hà Nam 29mm, Nho Quan 22mm, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 39mm,…

bắc bộ mưa lớn
Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Quảng Bình đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Ảnh minh họa

Do ảnh hưởng của nhiễu động gió Đông ở rìa nam của áp  cao cận nhiệt đới nên ngày hôm nay (09/10), ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông rải rác; riêng khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hòa Bình và khu vực Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 20-50mm/12h, có nơi trên 80mm/12h). Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại Bắc Kạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hiện trên khu vực tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang đang có mưa, mưa vừa. Lượng mưa trong 1 giờ vừa qua (từ 4 giờ đến 5 giờ ngày 09/10) tại Kim Quan (Tuyên Quang) 21.3 mm, Đạo Viện (Tuyên Quang): 14.6 mm…

Cảnh báo, lũ quét, sạt lở đất có nguy cơ xảy ra tại một số nơi thuộc các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bắc Kạn. Đặc biệt, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cao tại các huyện: Huyện Đại Từ, Định Hoá (tỉnh Thái Nguyên); Huyện Sơn Dương, Yên Sơn, Chiêm Hoá (tỉnh Tuyên Quang); Huyện Chợ Đồn, Chợ Mới, Bạch Thông (tỉnh Bắc Kạn). Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1

Dự báo thời tiết ngày và đêm 09/10/2019 :

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phần Đông Nam ngày có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực Việt Bắc và Nam đồng bằng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 62 - 100%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 27 – 30 độ

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, riêng phía Bắc có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 64 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31, phía nam có nơi trên 31độ

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ, có nơi trên 33 độ

Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 27 – 30 độ.

Phạm Hoàng Hà