Ngành Vật liệu xây dựng Việt Nam với cuộc Cách mạng công nghệ lần thứ 4

Doanh nghiệp - doanh nhân - Ngày đăng : 15:06, 20/09/2019

(TN&MT) - Sáng  20/9, tại Hà Nội, Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam dưới sự bảo trợ của Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội thảo Quốc tế với chủ đề “Ngành Vật liệu xây dựng Việt Nam với cuộc Cách mạng công nghệ lần thứ 4”. Hội thảo là cơ hội để các doanh nghiệp, cơ quan quản lý, xây dựng chính sách nắm bắt cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, nâng cao trình độ khoa học công nghệ để phát triển bền vững, nâng cao năng suất, giảm mức tiêu hao nguyên liệu, năng lượng, giảm mức phát thải CO­2 trong sản xuất vật liệu xây dựng, đồng thời khuyến khích phát triển vật liệu mới, vật liệu xanh thân thiện với môi trường,

Tham dự có Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh, Chủ tịch Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam Tống Văn Nga, cùng đại diện một số Bộ ngành, chuyên gia, doanh nghiệp trong và ngoài nước ở lĩnh vực này.
 

9


Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Tống Văn Nga, Chủ tịch Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam cho biết, Hội thảo nhằm cung cấp thông tin đến các nhà đầu tư, các chuyên gia kỹ thuật, các nhà quản lý Việt Nam trong ngành công nghiệp vật liệu xây dựng về những gì đã làm, đang làm để đưa ngành công nghiệp này tiếp tục phát triển bền vững và hiệu quả để hội nhập thành công cùng các ngành công nghiệp khác trong và ngoài nước.

“Chúng tôi tin tưởng rằng, hơn 30 năm qua, ngành công nghiệp vật liệu xây dựng Việt Nam đã tận dụng thành công những thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 3 thì ngay từ lúc này cũng đã và đang sẵn sàng tiếp nhận và đưa vào cuộc sống một cách thông minh hiệu quả những công nghệ và kỹ thuật vượt trội mà cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 mang lại”, ông Tống Văn Nga chia sẻ.

Theo ông Tống Văn Nga, năm 2019 là năm kỷ niệm 35 thành lập Hội. Trong 35 năm qua, bằng các hoạt động cụ thể của mình, Hội đã luôn tiên phong trong việc đón nhận quảng bá đưa các công nghệ tiên tiến với các dây chuyền, thiết bị hiện đại để đạt năng suất cao, chất lượng tốt với nhiều chủng loại sản phẩm phục vụ tốt nhất phục vụ nhu cầu xây dựng trong nước và xuất khẩu.

Cụ thể, so sánh các sản phẩm chủ yếu về vật liệu xây dựng từ năm 1987 tới năm 2018 cho thấy: sản phẩm xi măng đã tăng hơn 31 lần về công suất và 50 lần về sản lượng; gạch ốp lát tăng 760 lần công xuất và 560 lần sản lượng; sứ vệ sinh đã tăng 270 lần công suất và 350 lần về sản lượng…

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh ghi nhận và biểu dương các kết quả của ngành vật liệu xây dựng trong thời gian qua. Thứ trưởng cho rằng, cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ 4 là thách thức cũng là cơ hội của ngành này. Do đó, bên cạnh việc có định hướng, chính sách mới, rất cần các doanh nghiệp thay đổi dần công nghệ, đưa vào quản lý dạng số, thân thiện với môi trường…

Tại Hội thảo, các đại biểu sẽ được nghe và thảo luận về các kinh nghiệm của các Tập đoàn, Công ty, chuyên gia về nâng cao trình độ quản trị số, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp VLXD Việt Nam; Khai thác chế biến hiệu quả tài nguyên khoáng sản làm VLXD, đảm bảo giữ môi trường sinh thái, phát triển bền vững; Công nghệ thiết bị tiên tiến, kỹ thuật hiện đại, nâng cao mức độ tự động hóa, đạt năng suất cao trong sản xuất clinker mác cao, xi măng chất lượng cao, tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường, giảm khí thải CO2, giảm hiệu ứng nhà kính…Công nghệ thiết bị tiên tiến, kỹ thuật hiện đại, nâng cao mức độ tự động hóa, đạt năng suất cao trong sản xuất gốm sứ xây dựng...

Thúy Nhi