Nhu cầu điện ở Texas tăng cao kỷ lục khi sóng nhiệt càn quét Đông Nam nước Mỹ

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 11:42, 13/08/2019

(TN&MT) - Theo nhà điều hành lưới điện bang Texas, Mỹ, nhu cầu về điện ở bang đã đạt kỷ lục vào ngày 12/8 khi số người sử dụng máy điều hòa tăng cao để thoát khỏi một đợt nắng nóng càn quét Đông Nam nước này.
Nhu cầu về điện ở bang đã đạt kỷ lục vào ngày 12/8 khi số người sử dụng máy điều hòa tăng cao để thoát khỏi một đợt nắng nóng càn quét Đông Nam nước này. Ảnh: EPA-EFE
Nhu cầu về điện ở bang đã đạt kỷ lục vào ngày 12/8 khi số người sử dụng máy điều hòa tăng cao để thoát khỏi một đợt nắng nóng càn quét Đông Nam nước này. Ảnh: EPA-EFE

AccuWeather dự báo nhiệt độ cao ở Houston, thành phố có dân số lớn nhất bang đã chạm mốc 100 độ F (38 độ C) vào ngày 12/8 và có thể tăng cao hơn vào ngày 13/8. Mức cao thường xảy ra ở Houston là 96 độ F vào thời điểm này trong năm.

Cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ đã ban hành các tư vấn nhiệt cho phần lớn khu vực Đông Nam. Tại Houston, sự kết hợp giữa nhiệt độ và độ ẩm sẽ khiến nơi đây có cảm giác như đang trải qua nhiệt độ 111-113 độ F vào ngày 12 và 13/8.

ERCOT - Tổ chức Độ tin cậy điện Texas, nhà điều hành lưới điện cho phần lớn bang cho biết nhu cầu điện tăng đến 74.531 megawatt (MW) vào lúc 17h ngày 12/8 và có thể đạt tới 75.000 MW vào 13/8. Mức cao nhất vào các thời điểm trước đó là 73.473 MW vào ngày 19/7/2018.

Một megawatt có thể cung cấp năng lượng trung bình cho khoảng 1.000 ngôi nhà ở Mỹ, nhưng vào thời điểm nhu cầu dùng điện tăng cao nhất, chỉ có 200 ngôi nhà được đáp ứng.

Mặc dù nhu cầu cao, giá điện ngày hôm sau tại trung tâm ERCOT North giao dịch dưới mức cao nhất một năm là 209,25 USD mỗi megawatt giờ vào tuần trước, chỉ ở mức 70 USD vào ngày 9/8 và 80,25 USD vào ngày 12/8.

ERCOT có hơn 78.000 MW công suất phát điện để đáp ứng nhu cầu trong mùa hè này, nhưng cảnh báo dự trữ thấp có thể buộc tổ chức này phải đưa ra cảnh báo kêu gọi khách hàng tiết kiệm năng lượng.

ERCOT cho biết tỷ lệ dự trữ kế hoạch cho mùa hè này là 7,4% trong lịch sử vì một số máy phát điện đã ngừng hoạt động mặc dù nhu cầu đang tăng.

Biên dự trữ chênh lệch giữa tổng sản lượng có sẵn và dự báo nhu cầu cao nhất, với chênh lệch được biểu thị bằng phần trăm của nhu cầu cao nhất.

Các máy phát điện không cần dùng đến vì giá điện tại bang và cả nước giảm trong những năm qua khi nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên giá rẻ từ sự hình thành đá phiến, như Permian ở phía Tây Texas tràn ngập thị trường. Gas sản xuất chưa đến một phần hai lượng điện ở bang này.

Giá điện thấp hơn gây khó khăn cho một số máy phát điện, như những nhà máy vận hành than cũ bán điện để có nguồn thu.

Giá điện của Ercot North đã giảm xuống mức trung bình 33,87 USD/MWh trong 5 năm qua (từ năm 2014 - 2018), từ 41,37 USD trong giai đoạn 2009 - 2013 và 59,19 USD trong giai đoạn 2004 - 2008.