Kem làm từ nước ô nhiễm ở Đài Loan

Thế giới - Ngày đăng : 00:00, 02/09/2017

(TN&MT) – Nhóm sinh viên của trường Đại học Nghệ thuật Quốc gia Đài Loan đã lấy mẫu nước từ các con sông, lạch và các cảng ở đô thị, sau đó làm...
(TN&MT) – Nhóm sinh viên của trường Đại học Nghệ thuật Quốc gia Đài Loan đã lấy mẫu nước từ các con sông, con lạch và các cảng ở đô thị, sau đó làm đông lạnh chúng thành những que kem rất bắt mắt. 
 
"Chúng tôi hy vọng khi nhiều người nhìn thấy những hình ảnh về nước ô nhiễm này, họ có thể thay đổi lối sống của họ", một trong những sinh viên cho biết.
 
Ba sinh viên thiết kế đến từ Đại học Nghệ thuật Quốc gia Đài Loan, thành phố New Taipei đã thu hút sự chú ý trên khắp thế giới đến việc ô nhiễm nước trong Dự án tốt nghiệp
Ba sinh viên thiết kế đến từ Đại học Nghệ thuật Quốc gia Đài Loan, thành phố New Taipei đã thu hút sự chú ý trên khắp thế giới đến việc ô nhiễm nước trong Dự án tốt nghiệp "Kem làm từ 100% nước ô nhiễm". Hung Yi-chen, Guo Yi-hui và Cheng Yu-Ti – sinh viên năm thứ tư và năm cuối lấy mẫu nước từ 100 hồ, sông, bãi biển và cảng ở Đài Loan và biến nó thành các que kem ô nhiễm đầy màu sắc.

 

Các mẫu nước để đông lạnh lần đầu trong khuôn, sau đó được trưng bày trong nhựa polyester. Nước này từ con lạch Xinchao ở phía Tây Nam của lưu vực Đài Bắc, khu vực đô thị lớn nhất ở Đài Loan.
Các mẫu nước để đông lạnh lần đầu trong khuôn, sau đó được trưng bày trong nhựa polyester. Nước này từ con lạch Xinchao ở phía Tây Nam của lưu vực Đài Bắc, khu vực đô thị lớn nhất ở Đài Loan.

 

Ô nhiễm nhựa có thể nhìn thấy rõ trong que kem được làm bằng nước lấy từ sông Tamsui, chảy qua Đài Bắc. Trong bài phát biểu khai mạc hồi tháng 5 năm ngoái, Tổng Thống Đài Loan Thái Anh Văn cho biết Đài Loan sẽ theo dõi chặt chẽ và kiểm soát tất cả các nguồn ô nhiễm.
Ô nhiễm nhựa có thể nhìn thấy rõ trong que kem được làm bằng nước lấy từ sông Tamsui, chảy qua Đài Bắc. Trong bài phát biểu khai mạc hồi tháng 5 năm ngoái, Tổng Thống Đài Loan Thái Anh Văn cho biết Đài Loan sẽ theo dõi chặt chẽ và kiểm soát tất cả các nguồn ô nhiễm.

 

Sinh viên Hung Yi-Chen nói với Thời báo Los Angeles rằng nhóm đã được truyền cảm hứng sau khi nhìn thấy nước đen trong một con kênh phía sau trường đại học của họ - hình ảnh que kem thứ 2 từ trái qua phải. Trường Đại học Nghệ thuật Đài Loan nằm ở quận Banqiao của thành phố New Taipei, một trong những khu vực đông dân nhất của khu đô thị ở Đài Loan.
Sinh viên Hung Yi-Chen nói với Thời báo Los Angeles rằng nhóm đã được truyền cảm hứng sau khi nhìn thấy nước đen trong một con kênh phía sau trường đại học của họ - hình ảnh que kem thứ 2 từ trái qua phải. Trường Đại học Nghệ thuật Đài Loan nằm ở quận Banqiao của thành phố New Taipei, một trong những khu vực đông dân nhất của khu đô thị ở Đài Loan.

 

100 mẫu nước được xếp loại từ bẩn nhất đến sạch nhất. Tờ China Post cho biết nước bị ô nhiễm nhất (trong hình) là nguồn nước từ thành phố Keelung, cảng biển lớn thứ hai của xứ Đài. Báo cáo môi trường năm 2015 của Tổng công ty cảng quốc tế Đài Loan (TIPC) về cảng Keelung đã phát hiện hơn 140 trạm xả thải trong khu vực cảng, với nước thải trong khu vực và nước đô thị, càng khiến ô nhiễm do tàu và rác thải gia tăng.
100 mẫu nước được xếp loại từ bẩn nhất đến sạch nhất. Tờ China Post cho biết nước bị ô nhiễm nhất (trong hình) là nguồn nước từ thành phố Keelung, cảng biển lớn thứ hai của xứ Đài. Báo cáo môi trường năm 2015 của Tổng công ty cảng quốc tế Đài Loan (TIPC) về cảng Keelung đã phát hiện hơn 140 trạm xả thải trong khu vực cảng, với nước thải trong khu vực và nước đô thị, càng khiến ô nhiễm do tàu và rác thải gia tăng.

 

Các mẫu nước lấy từ Đài Đông (Taitung) và những nơi khác sạch hơn nhiều. Hung Yi-Chen nói với Thời báo Los Angeles rằng mục tiêu của dự án nhằm kêu gọi mọi người quan tâm đến vấn đề ô nhiễm nguồn nước.
Các mẫu nước lấy từ Đài Đông (Taitung) và những nơi khác sạch hơn nhiều. Hung Yi-Chen nói với Thời báo Los Angeles rằng mục tiêu của dự án nhằm kêu gọi mọi người quan tâm đến vấn đề ô nhiễm nguồn nước.

 

Nhóm nghiên cứu cũng đã thiết kế các bao bì đầy màu sắc cho mỗi một que kem làm bằng nước ô nhiễm. Guo Yi-hui nói với tờ China Post:
Nhóm nghiên cứu cũng đã thiết kế các bao bì đầy màu sắc cho mỗi một que kem làm bằng nước ô nhiễm. Guo Yi-hui nói với tờ China Post: "Chúng tôi sử dụng sự tương phản giữa bao bì và nước ô nhiễm bên trong để cho xã hội hiểu được tầm quan trọng của nguồn nước sạch".

 

Que kem này được làm từ nước lấy từ suối Pu-Hsin ở Taoyuan, một thành phố ở Tây Bắc Đài Loan. Dự án tốt nghiệp
Que kem này được làm từ nước lấy từ suối Pu-Hsin ở Taoyuan, một thành phố ở Tây Bắc Đài Loan. Dự án tốt nghiệp "Kem làm từ 100% nước ô nhiễm" được trưng bày tại một số triển lãm ở Đài Bắc, bao gồm Triển lãm thiết kế trẻ của Trung tâm Thương mại Thế giới năm 2017.
 
Mai Đan
Tổng hợp từ Guardian