Sạt lở tại bãi rác ở Guinea, ít nhất 8 người thiệt mạng

Thế giới - Ngày đăng : 00:00, 23/08/2017

(TN&MT) – Ngày 22/8, cảnh sát và các quan chức chính phủ Guinea cho biết ít nhất 8 người đã thiệt mạng và một số người khác bị thương ở Guinea khi một bãi...
(TN&MT) – Ngày 22/8, cảnh sát và các quan chức chính phủ Guinea cho biết ít nhất 8 người đã thiệt mạng và một số người khác bị thương ở Guinea khi một bãi rác đổ ập vào các ngôi nhà ở ngoại ô thủ đô Conakry của nước này trong tình trạng mưa xối xả.
 
Những người cứu hộ mang theo một đứa trẻ sống sót sau vụ lở đất ở bãi rác ở khu Dar Es Salam, ngoại ô thủ đô Jakakry, Guinea, ngày 22 tháng 8 năm 2017.
Những người cứu hộ mang theo một đứa trẻ sống sót sau vụ lở đất ở bãi rác ở khu Dar Es Salam, ngoại ô thủ đô Jakakry, Guinea, ngày 22 tháng 8 năm 2017.
Sạt lở xảy ra ở khu phố Dar Es Salam sau một trận lụt kéo dài. Khu vực này tràn ngập cây cối và những ngôi nhà mái thiếc, một số nằm dưới chân đống rác thải cao ngất.
 
Yamoussa Soumah, người dân bị mắc kẹt ở khu phố Dar Es Salam nói với Reuters: “Tôi đã nhìn thấy “núi rác” đổ vào những ngôi nhà của người khác. Vợ tôi và tôi nghe thấy bùn bắt đầu đổ trên mái nhà của chúng tôi. Chúng tôi có thể trốn thoát, nhưng chúng tôi đã mất tất cả”.
 
Chính phủ Guinea ban đầu cho biết 5 người đã thiệt mạng và khoảng 10 người bị thương.
 
Tuy nhiên, sau đó, một nguồn tin cao cấp từ cảnh sát nói rằng 8 người đã chết. Một viên chức khác cho hay chính phủ đang chuẩn bị thông báo số người chết tăng lên sau khi tìm thấy thêm 3 thi thể.
 
Những người cứu hộ bế bé gái sống sót sau vụ lở đất ở bãi rác ở khu Dar Es Salam, ngoại ô thủ đô Jakakry, Guinea, ngày 22 tháng 8 năm 2017.
Những người cứu hộ bế bé gái sống sót sau vụ lở đất ở bãi rác ở khu Dar Es Salam, ngoại ô thủ đô Jakakry, Guinea, ngày 22 tháng 8 năm 2017.
Một bé gái được cứu từ đống đổ nát và được nhân viên cứu hộ đưa đến bệnh viện.
 
"Các hoạt động cứu hộ hiện đang được tiến hành. Chính phủ chân thành gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình các nạn nhân” - chính phủ Guinea cho biết trong một tuyên bố.
 
Lượng mưa thay đổi, nạn phá rừng tràn lan và mở rộng dân số đô thị đang làm tăng nguy cơ bùn lở ở phía Tây và phía Trung châu Phi.
 
Thảm họa này xảy ra sau vụ sạt lở đất ở Sierra Leone và Cộng hòa Dân chủ Congo, nơi hàng trăm người đã thiệt mạng kể từ đầu tuần trước. Các nhà chức trách cho hay mưa lớn trong khu vực có thể khiến số người tử vong tăng lên.
 
Mai Đan
Tổng hợp từ Reuters