Philippines: Động đất mạnh 6 độ Richter phá hủy nhiều nhà cửa

Thế giới - Ngày đăng : 00:00, 12/04/2017

Một trận động đất mạnh 6 độ Richter đã xảy ra tại miền Nam Philippines rạng sáng 12/4 (theo giờ địa phương). 

 

Một trận động đất mạnh 6 độ Richter đã xảy ra tại miền Nam Philippines rạng sáng 12/4 (theo giờ địa phương). 

Theo những thông tin ban đầu, động đất phá hủy nhiều nhà cửa và những người dân sống trong khu vực động đất phải đi sơ tán và tìm nơi tạm trú an toàn.

Người dân Philippines lo lắng sau khi xảy ra động đất. (Nguồn: Reuters)
Người dân Philippines lo lắng sau khi xảy ra động đất. (Nguồn: Reuters)

Mặc dù chưa có con số cụ thể thương vong về người, song nhà chức trách cho biết hệ thống điện, nước tại Lanao del Sur, tỉnh lớn nhất cách thủ đô Manila khoảng 800 km về phía Nam, đã bị phá hủy.

Do động đất xảy ra vào rạng sáng, phần lớn người dân đang ngủ nên không có phản ứng kịp thời.

Văn phòng khảo sát địa chấn của Philippines cho biết trận động đất đã làm ảnh hưởng tới 16 thành phố và trị trấn ở miền Nam trong đó có cả một số trung tâm đô thị lớn như Davao và Cagayan de Oro.

Hôm 8/4 vừa qua, hai trận động đất mạnh trên 5 độ Richter đã liên tiếp xảy ra tại tỉnh Batangas trên đảo Luzon, Philippines. Trận động đất đầu tiên mạnh 5,7 độ Richter có tâm chấn nằm ở độ sâu 40,36 km. Khu vực bị động đất cách thủ đô Manila khoảng 110 km.

Chỉ sau đó 1 phút, một trận động đất khác mạnh 5,9 độ Richter cũng làm rung chuyển khu vực cách thành phố Talaga 1km về phía Nam-Tây Nam. Tâm chấn nằm ở độ sâu 42,68 km. Hai trận động đất đã gây mất điện trên diện rộng ở đảo Luzon./.

Theo TTXVN