Dư chấn mạnh tấn công thành phố miền Nam Philippines

Thế giới - Ngày đăng : 00:00, 05/03/2017

(TN&MT) – Ngày 5/3, một người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương khi một cơn dư chấn mạnh tiếp tục tấn công thành phố ở miền Nam Philippines - nơi...
(TN&MT) – Giới chức Philippines cho biết, ngày 5/3, một người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương khi một cơn dư chấn mạnh tiếp tục tấn công thành phố ở miền Nam Philippines - nơi vẫn đang phục hồi sau trận động đất hồi tháng trước.
 
Một trận động đất mạnh 5,9 độ richter xảy ra tại thành phố Surigao, miền Nam Philippines vào ngày 5/3/2017, làm một người thiệt mạng và ít nhất 29 người khác bị thương. Ảnh: USGS
Một trận động đất mạnh 5,9 độ richter xảy ra tại thành phố Surigao, miền Nam Philippines vào ngày 5/3/2017, làm một người thiệt mạng và ít nhất 29 người khác bị thương. Ảnh: USGS
 
Các nhà địa chấn học và cán bộ dân phòng Philippines cho biết trận động đất ngày 5/3 mạnh 5,9 độ richter xảy ra ở thành phố Surigao, miền Nam Philippines và các khu vực xung quanh, làm sụp đổ nhiều bức tường.
 
Đài truyền hình địa phương đưa tin, trận động đất đã khiến một phụ nữ lên cơn đau tim và thiệt mạng, và ít nhất 29 người khác bị thương.
 
Trận động đất lần này chỉ là một trong số hơn 100 dư chấn tấn công thành phố Surigao trên đảo Mindanao, miền Nam Philippines từ sau trận động đất mạnh 6,5 độ richter xảy ra vào ngày 10/2/2017, làm 8 người chết và 250 người bị thương, chủ yếu do các vật nặng rơi xuống.
 
Các phương tiện đi qua những vết nứt trên đường dọc theo quốc lộ tại thị trấn Rizal sau khi một trận động đất tấn công thành phố Surigao, miền Nam Philippines vào ngày 11/2/2017. Ảnh: Reuters
Các phương tiện đi qua những vết nứt trên đường dọc theo quốc lộ tại thị trấn Rizal sau khi một trận động đất tấn công thành phố Surigao, miền Nam Philippines vào ngày 11/2/2017. Ảnh: Reuters
 
Văn phòng Địa chấn học Philippines cho biết tâm chấn của trận động đất mới nhất này nằm bên ngoài thành phố Surigao và trong cùng khu vực tâm chấn của trận động đất hồi tháng 2 vừa qua.
 
Philippines nằm trên Vành đai lửa, khu vực Thái Bình Dương rộng lớn - nơi xảy ra nhiều trận động đất và phun trào núi lửa nhất thế giới.
 
Trước khi trận động đất ngày 10/2/2017 xảy ra, thảm hoạ động đất gây chết người cuối cùng tấn công Philippines là một cơn địa chấn mạnh 7,1 độ richter, làm hơn 220 người thiệt mạng và phá hủy nhiều nhà thờ lịch sử khi ập vào các hòn đảo trung tâm hồi tháng 10/2013.
 
 
Mai Đan
Tổng hợp từ Reuters & Straitstimes