Philippines hủy giấy phép môi trường của 4 dự án khai thác mỏ

Thế giới - Ngày đăng : 00:00, 18/01/2017

(TN&MT) - Philippines đã hủy bỏ giấy phép môi trường của 4 dự án khai thác mỏ, bao gồm một dự án niken bởi nhà cung cấp quặng nickel hàng đầu thế giới làm trầm trọng hơn hoạt động trấn áp kéo dài hàng tháng đối với nguồn tài nguyên này. Philippines kiểm tra hàng trăm giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường (ECC) bao gồm những giấy chứng nhận đã cấp cho các mỏ. Cuộc kiểm tra riêng biệt với đợt kiểm toán môi trường tại 41 mỏ đang hoạt động trên đất nước với kết quả được công bố vào ngày 31/1. Bốn ECC bị thu hồi bao gồm một giấy chứng nhận cho mỏ nickel 2,5 tỷ USD được đề xuất bởi Norwegian firm Intex Resources trên đảo Mindoro, phía Trung Philippines. Ba ECC khác bị hủy bỏ vào ngày 18/1 là tại một mỏ vàng, một nhà sản xuất than và một dự án sắt và đồng.
Ngày 15/12, Bộ trưởng Bộ Môi trường và Tài nguyên Philippines Regina Lopez cho biết, Chính phủ Philippines đã hủy bỏ Giấy chứng nhận tuân thủ các quy định về môi trường (ECC) của 3 mỏ, trong đó, có hai mỏ sản xuất niken. Ảnh: Reuters
Ngày 15/12, Bộ trưởng Bộ Môi trường và Tài nguyên Philippines Regina Lopez cho biết, Chính phủ Philippines đã hủy bỏ Giấy chứng nhận tuân thủ các quy định về môi trường (ECC) của 3 mỏ, trong đó, có hai mỏ sản xuất niken. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Bộ Môi trường và Tài nguyên Philippines Regina Lopez cho biết dự án này sẽ gây thiệt hại cho môi trường khi nó đạt được một bước ngoặt.

"Mọi người ở đó, các chính trị gia, nhà thờ, học viện đều kịch liệt phản đối việc khai thác ở đó”, bà Regina Lopez nhấn mạnh.

Hồi tháng 12/2016, bà Lopez đã hủy ECC của ba mỏ niken như một phần của chiến dịch đàn áp.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte phát biểu tại Quốc hội Philippines ở thành phố Quezon, Metro Manila, Philippines vào ngày 25/7/2016. Ảnh: REUTERS / ERIK DE CASTRO
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte phát biểu tại Quốc hội Philippines ở thành phố Quezon, Metro Manila, Philippines vào ngày 25/7/2016. Ảnh: REUTERS / ERIK DE CASTRO

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã ủng hộ chiến dịch tích cực của bà Lopez về chống mìn gây tổn hại môi trường, đồng thời ông đưa ra cảnh báo ngay sau khi nhậm chức hồi tháng 6/2016 rằng Philippines có thể vẫn “sống sót” mà không cần ngành công nghiệp khai thác mỏ.

Mai Đan
Tổng hợp từ Reuters