Croatia tiêu hủy gia cầm gần thủ đô để ngăn chặn dịch cúm H5N8

Thế giới - Ngày đăng : 00:00, 15/01/2017

(TN&MT) – Ngày 14/1, Croatia cho biết đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N8 trên đàn vịt tại một trang trại cách phía Đông Nam thủ đô Zagreb 30km. Bộ Nông nghiệp Croatia cho hay toàn bộ gia cầm tại trang trại này sẽ bị tiêu hủy cùng với tất cả gia cầm trong trang trại không tập trung trong bán kính 3km. "Chúng tôi đang thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để cô lập gia cầm bị ảnh hưởng và chúng sẽ bị tiêu huỷ. Các chủ trang trại sẽ được bồi thường. Chúng tôi đang chiến đấu với dịch bệnh này bằng các biện pháp tương tự tại nhiều nước láng giềng khác", Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Croatia Tomislav Tolusic cho biết.
Một chuyên gia thú y Croatia lấy mẫu nước bọt của thiên nga hoang (Ảnh minh họa – Nguồn: Internet)
Một chuyên gia thú y Croatia lấy mẫu nước bọt của thiên nga hoang (Ảnh minh họa – Nguồn: Internet)

Hai tuần trước, dịch bệnh cũng xuất hiện tại một trang trại ở phía Đông Bắc Croatia.

Chủng virus cúm gia cầm H5N8, gây chết gia cầm đã lan rộng khắp châu Âu và Trung Đông kể từ cuối năm ngoái, dẫn đến sự tàn sát hàng trăm ngàn loài chim nuôi.

Mai Đan
Tổng hợp từ Reuters