Việt Nam vay WB 371 triệu USD để tăng cường năng lực cạnh tranh kinh tế

Thế giới - Ngày đăng : 00:00, 26/07/2016

(TN&MT) – Ngày 25/7, trang Reuters đưa tin Việt Nam và Ngân hàng Thế giới (WB) đã ký thỏa thuận, theo đó, Việt Nam vay WB 371 triệu USD nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh về kinh tế, tăng trưởng xanh và quản lý nhà nước.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng và Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới khu vực Đông Á Thái Bình Dương Victoria Kwakwa đã ký kết các hiệp định trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (Nguồn: Internet)
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng và Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới khu vực Đông Á Thái Bình Dương Victoria Kwakwa đã ký kết các hiệp định trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (Nguồn: Internet)

WB cho biết trong một tuyên bố rằng các hành động chính sách trong Chương trình Hỗ trợ Quản lý Kinh tế và Nâng cao khả năng cạnh tranh lần thứ ba (khoảng 162 triệu USD, bao gồm 12 triệu USD vốn đồng tài trợ từ Chính phủ Canada và Chính phủ Thụy Sĩ) nhằm thúc đẩy sự ổn định khu vực tài chính của Việt Nam, cải cách các doanh nghiệp nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh.

Theo tuyên bố, trong khoản vay 371 triệu USD, riêng 90 triệu USD Việt Nam sử dụng để thực hiện cam kết giảm phát thải khí nhà kính và tăng trưởng xanh theo cam kết tại Công ước khung của Liên hợp quốc về BĐKH (COP21). Gần 120 triệu USD còn lại được dành cho dự án thu gom và xử lý nước thải tại Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Mai Đan
Tổng hợp từ Reuters