Siêu bão Nepartak tiếp tục tàn phá miền Đông Trung Quốc

Thế giới - Ngày đăng : 00:00, 09/07/2016

  Sau khi quét qua đảo Đài Loan (Trung Quốc), siêu bão Nepartark đã đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến miền Đông Trung Quốc chiều 9/7, gây thiệt hại nặng nề.

 

Sau khi quét qua đảo Đài Loan (Trung Quốc), siêu bão Nepartark đã đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến miền Đông Trung Quốc chiều 9/7, gây thiệt hại nặng nề. Theo Cơ quan khí tượng thủy văn tỉnh Phúc Kiến, bão Nepartark đã đổ bộ thành phố Thạch Sư, phía Đông Nam tỉnh này, vào đầu giờ chiều với sức gió lên tới 100km/giờ. 


Hơn 420.000 người tại 4 thành phố, bao gồm thủ phủ Phúc Châu, đã phải sơ tán khẩn cấp. 5 sân bay đã bị đóng cửa khiến gần 400 chuyến bay bị hủy, đồng thời hơn 340 chuyến tàu cao tốc phải dừng hoạt động. 

Toàn bộ dịch vụ vận chuyển hành khách đường hàng không và tàu biển giữa tỉnh Phúc Kiến và Đài Loan qua eo biển cũng bị ngừng. Một số khu vực vùng sâu vùng xa bị cắt điện đề phòng các sự cố nguy hiểm. 

Chính quyền địa phương đã yêu cầu các tàu thuyền trên biển ngay lập tức quay về bờ trú ẩn, đồng thời triển khai 66 tàu kéo cùng 3 trực thăng để hỗ trợ ngư dân. 

Thành phố Phủ Điền​ của tỉnh Phúc Kiến đã có mưa lớn với lượng mưa ước tính hơn 250mm, khiến chính quyền địa phương phải ban bố báo động đỏ. Mưa lớn đã gây sạt lở đất và làm sập nhiều tòa nhà tại các khu vực đồi núi. 

Lực lượng cứu hộ đã cứu sống 43 người bị mắc kẹt trong các tòa nhà bị ngập lụt.

Cơ quan khí tượng thủy văn tỉnh Phúc Kiến dự báo cơn bão Nepartark mang theo mưa to và gió lớn có thể gây ảnh hưởng toàn tỉnh này. 

Trước đó, siêu bão Nepartark đã đổ bộ khu vực phía Đông Đài Loan vào sáng 8/7, với sức gió lên tới 190km/giờ. 

Thống kê mới nhất cho 3 người đã thiệt mạng và 311 người bị thương do bão. Hơn 500.000 hộ gia đình phải sống trong cảnh mất điện. Siêu bão này đã khiến ngành nông nghiệp tại Đài Loan thiệt hại gần 22 triệu USD./. 

Theo TTXVN