Tổng thống Ecuador thông báo ít nhất 233 người chết vì động đất

Thế giới - Ngày đăng : 00:00, 17/04/2016

  Theo con số ước lượng chính thức, đã có ít nhất 233 người thiệt mạng và 588 người bị thương trong trận động đất mạnh 7,8 độ Richter ở Ecuador đêm 16/4.

 

Theo con số ước lượng chính thức, đã có ít nhất 233 người thiệt mạng và 588 người bị thương trong trận động đất mạnh 7,8 độ Richter ở Ecuador đêm 16/4.

 

Trên trang Twitter, Tổng thống Ecuador Rafael Correa đưa ra con số trên khi đang trên đường trở về đất nước từ thủ đô Rome của Italy. Trả lời họp báo, Phó Tổng thống Ecuador Jorge Glas cũng cho biết đã có ít nhất 233 người thiệt mạng và 588 người bị thương.

Con số thương vong nhiều khả năng còn tăng trong bối cảnh hoạt động tìm kiếm cứu nạn gặp khó khăn do lở đất ở những khu vực hẻo lánh của quốc gia Nam Mỹ này.

Ecuador tiếp tục phải hứng chịu cơn dư chấn mạnh sau trận động đất kinh hoàng mạnh 7,8 độ Richter khiến ít nhất 77 thiệt mạng và 588 người bị thương

Sputnik đưa tin, USGS cho biết một dư chấn có cường độ 5,6 độ richter đã xảy ra ở bờ biển Ecuador.
 ​
Thảm họa này đã tàn phá nhiều thị trấn ven biển và gây mất điện trên diện rộng với hàng nghìn hộ gia đình.

Tâm chấn của trận động đất cách Bahia de Caraquez 24 km và cách Chrone 32 km.

Tổng thống Rafael Correa đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, đồng thời kêu gọi 16 triệu dân của quốc gia thuộc cộng đồng Andean này giữ bình tĩnh trước thảm họa. 

Tổng thống Rafael Correa cũng đã tạm dừng chuyến đi Italy để quay trở về nước.

“Chúng tôi xin gửi tình yêu thương vô bờ bến tới gia đình những người thiệt mạng,” ông viết trên Twitter./.

TTXVN