Miền Đông và Nam Canada chuẩn bị hứng chịu bão tuyết lớn

Thế giới - Ngày đăng : 00:00, 25/02/2016

  Cơ quan Khí tượng Canada dự báo một số tỉnh bang nước này sẽ phải đối phó với một trận bão lớn từ giữa tuần, làm ảnh hưởng đến các tỉnh bang Ontario,...

 

Cơ quan Khí tượng Canada dự báo một số tỉnh bang nước này sẽ phải đối phó với một trận bão lớn từ giữa tuần, làm ảnh hưởng đến các tỉnh bang Ontario, Quebec và một số tỉnh bang ở bờ Đông giáp Đại Tây Dương.

Theo số liệu của Cơ quan Khí tượng Canada, một trận bão lớn thổi từ miền Nam nước Mỹ đang trên đường tới Canada. 

Dự báo, trận bão tuyết sẽ đến khu vực phía Nam tỉnh bang Ontario vào ngày 24/2. 

Sau đó, bão sẽ di chuyển theo hướng Đông, đi qua miền Nam tỉnh bang Quebec và New Brunswick vào đêm 24/2 hoặc sáng 25/2.

Cơ quan Khí tượng Canada dự báo trận bão sắp tới sẽ kéo theo một lượng tuyết lớn đổ xuống Ontario, kèm theo mưa to, thậm chí mưa băng, ở một vài nơi. 

Ở các vùng Barrie, Orillia và Midland thuộc Toronton, thủ phủ của tỉnh bang Ontario, tuyết có thể rơi dày tới 30 cm.

Trong khi đó, ở tỉnh bang Quebec, tuyết bắt đầu rơi dày ở khu vực phía Nam từ ngày 24/2 trước khi mở rộng sang phía Đông Bắc. 

Đến chiều cùng ngày sẽ có mưa băng và tối xuất hiện mưa lớn. 

Còn tại tỉnh bang New Brunswick, mưa băng xuất hiện chiều 24/2 và mưa lớn kéo dài cả đêm 24/2 sang hết ngày 25/2.

Bão cũng sẽ ảnh hưởng đến tỉnh bang duyên hải Nova Scotia trong ngày 24/2 với lượng mưa có thể lên tới 55 mm trong ngày 25/2. 

Tại Newfounland và Labrador, bão sẽ gây gió mạnh và tuyết rơi dày từ tối 25/2 sang ngày 26/2.

Cơn bão hình thành từ một rãnh áp thấp ở miền Nam nước Mỹ trước khi di chuyển lên phía Bắc, tràn qua Ngũ Đại hồ và sang Canada./.

TTXVN