LHQ tăng 60 triệu USD cho viện trợ lương thực ở Zimbabwe do hạn hán

Thế giới - Ngày đăng : 00:00, 11/02/2016

(TN&MT) - Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) đã tăng 60 triệu USD cho viện trợ lương thực ở Zimbabwe và cung cấp thức ăn cho 1 triệu người khi đất nước này đối mặt với nạn hạn hán nặng nề nhất trong một phần tư thế kỷ. Bishow Parajuli, người đứng đầu của UNDP ở Zimbabwe cho hay LHQ dự kiến tăng 130 triệu USD quỹ khẩn cấp. Mới đây, Phó Tổng thống Zimbabwe – ông Emmerson Mnangagwa cũng kêu gọi gần 1,6 tỷ USD viện trợ nhằm hỗ trợ việc chi trả ngũ cốc và các thực phẩm khác sau 1 đợt hạn hán ở Zimbabwe, gây ảnh hưởng nặng nề đến thu hoạch và cuộc sống của 3 triệu người.
2 đứa trẻ ở Zimbabwe đứng xem mẹ lấy nước từ vòi nước công cộng ở Harare vào ngày 5/2/ 2016. Ảnh: REUTERS/PHILIMON BULAWAYO
2 đứa trẻ ở Zimbabwe đứng xem mẹ lấy nước từ vòi nước công cộng ở Harare vào ngày 5/2/ 2016. Ảnh: REUTERS/PHILIMON BULAWAYO

Những người nông dân ở Zimbabwe bị mất gia súc và cây trồng do hạn hán lo sợ điều tồi tệ nhất vẫn chưa xảy ra.

Zimbabwe đang phải vật lộn để thoát ra khỏi cuộc suy thoái tồi tệ từ năm 1999 – 2008. Cuộc suy thoái này khiến nền kinh tế thu nhỏ hơn 40% và hạn hán làm trầm trọng thêm tình hình.


Mai Đan
Tổng hợp từ Reuters