Nepal: Tuyết lở làm cản trở nỗ lực tìm kiếm các thi thể

Thế giới - Ngày đăng : 00:00, 16/06/2015

(TN&MT) – Trận tuyết lở mới đây đang làm gián đoạn những nỗ lực tìm kiếm các thi thể của những nạn nhân xấu số trong một ngôi làng xa xôi ở Nepal.
(TN&MT) – Trận tuyết lở mới đây đang làm gián đoạn những nỗ lực tìm kiếm các thi thể của những nạn nhân xấu số trong một ngôi làng xa xôi ở Nepal, nơi có hơn 100 khách bộ hành và cư dân nước ngoài bị chôn vùi trong trận lở đất do thảm họa động đất tàn phá Nepal hơn bảy tuần trước gây ra. Trận tuyết lở này đã làm 5 quân nhân bị thương và tạm thời ngừng hoạt động tìm kiếm các thi thể, các quan chức cho biết vào ngày 16/6.
 
Cho đến nay, giới chức Nepal đã tìm thấy 193 thi thể, trong đó có 22 người nước ngoài ở ngôi làng Langtang, nơi bị một đợt không khí, tuyết và đá lớn càn quét do ảnh hưởng của hai trận động đất kinh hoàng tấn công Nepal hồi tháng Tư và tháng Năm. Trong khi nỗ lực tìm kiếm các thi thể, những nhân viên cứu hộ phải sử dụng mai và khoan nhỏ để đào tuyết và băng với độ sâu 30 mét. Họ cũng phải đi bộ ở một độ cao rất cao để tiếp cận khu vực và sau đó quay trở lại trong ngày, bởi vì việc cắm trại ở một nơi nhiều tuyết và đá rơi là vô cùng nguy hiểm. 
 
Pravin Pokharel, một quan chức cảnh sát địa phương tham gia vào công tác cứu hộ cho biết: "Khu vực bị tàn phá nghiêm trọng. Không có gì ngoài tuyết, băng và đá trong thung lũng." 
 
Những người sống sót sau trận động đất ở Kyanjin Gumba trong thung lũng Langtang, huyện Rasuwa, nằm gần biên giới với Tây Tạng, tụ tập bên trong nơi trú ẩn tạm thời tại Yellow Gompa, Kathmandu, Nepal ngày 5/5/2015. Ảnh: REUTERS / Athit PERAWONGMETHA / FILES
Những người sống sót sau trận động đất ở Kyanjin Gumba trong thung lũng Langtang, huyện Rasuwa, nằm gần biên giới với Tây Tạng, tụ tập bên trong nơi trú ẩn tạm thời tại Yellow Gompa, Kathmandu, Nepal ngày 5/5/2015. Ảnh: REUTERS / Athit PERAWONGMETHA / FILES
 
Theo Pokharel thì các binh sĩ và nhân viên cảnh sát vẫn đang tìm kiếm 106 người mất tích, trong đó có ít nhất 20 người từ các nước châu Âu, Mỹ, Úc và Canada.
 
Hai trận động đất vào ngày 25/4 và 12/5 đã làm 8.789 người chết và 22.000 người khác bị thương, khiến chúng trở thành thiên tai tồi tệ nhất Nepal.
 
Làng Langtang, huyện Rasuwa, cách Thủ đô Kathmandu khoảng 60 km về phía bắc, là địa điểm leo núi phổ biến thứ ba ở Nepal, chỉ sau Annapurna và Everest.
 
Mai Đan
Theo Reuters