Mưa lớn gây nứt đập, 4.000 gia đình sơ tán

Thế giới - Ngày đăng : 00:00, 06/02/2014

Zimbabwe tuần qua đã chứng kiến những trận mưa lớn hiếm thấy tại nước này.
Zimbabwe tuần qua đã chứng kiến những trận mưa lớn hiếm thấy tại nước này.
   
  Hàng nghìn người dân tại một tỉnh miền Nam Zimbabwe đã buộc phải sơ tán, sau khi thành của một con đập ở thượng nguồn bị sập một phần, do ảnh hưởng của những trận mưa xối xả trong những ngày gần đây.
   
  Giới chức trách Zimbabwe hôm 6/2 thông báo, ít nhất 4.000 gia đình đang phải đối mặt với nguy cơ lũ lụt. Chính phủ nước này đã triển khai hơn 20 chiếc xe khách để di tản những người dân đang gặp nguy hiểm, đồng thời khuyến cáo các cộng đồng sống tại khu vực hạ lưu đập Tokwe–Mukorsi thuộc trung tâm tỉnh Masvingo sơ tán cách sông Tokwe từ 2 đến 5 km để đảm bảo an toàn.
   
  Đập Tokwe–Mukorsi đang được một tập đoàn của Italy có tên là Salini Impregilio xây dựng. Dự án xây con đập này có trị giá lên tới 156 triệu USD. Tuy nhiên, trên thành của con đập này vừa xuất hiện nhiều vết nứt và hư hại do lượng nước dâng cao trong vài ngày qua.
   
  Zimbabwe tuần qua đã chứng kiến những trận mưa lớn hiếm thấy tại nước này, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ có thể xảy ra lũ lụt nghiêm trọng tại những khu vực trũng của đất nước.
   
  Theo VOV