Mưa lũ ở Brazil làm hơn 40 người thiệt mạng

Thế giới - Ngày đăng : 00:00, 27/12/2013

Mưa lớn cũng khiến hơn 60.000 người phải sơ tán vì mất nhà cửa.
Mưa lớn cũng khiến hơn 60.000 người phải sơ tán vì mất nhà cửa.
   
  Theo Le Monde, lũ lụt và lở đất do mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua tại Đông Nam Brazil đã làm ít nhất 44 người thiệt mạng và hơn 60.000 người phải sơ tán vì mất nhà cửa tại các bang Espirito Santo và Minas Gerais.
   
   
  Tại bang Espirito Santo, giáp Rio de Janeiro, đã có 27 người thiệt mạng do các trận mưa lớn được xem là lớn nhất trong 90 năm. Chỉ riêng tại bang này, hơn 61.000 người đã phải sơ tán. Nhiều cây cầu và tuyến đường bị hư hại nghiêm trọng do mưa lũ.
   
  Tại bang Minas Gerais, mưa lớn những ngày qua đã làm 17 người thiệt mạng và  hơn 4.000 người phải rời bỏ nhà cửa. Tổng cộng có 79 thị trấn của bang này bị ảnh hưởng và lệnh tình trạng khẩn cấp được ban bố tại 26 khu vực.
   
  Đầu tuần này, Tổng thống Brazil Dilma Roussef đã tới thăm những khu vực chịu ảnh hưởng của bang Espirito Santo và cam kết sẽ hỗ trợ các gia đình chịu ảnh hưởng.
  Tháng 1/2011, mưa lớn tại khu vực miền núi của bang Rio de Janeiro cũng đã cướp đi sinh mạng của hơn 900 người.
Theo Thu Hoài/VOV