Châu Âu hứng bão lớn

Thế giới - Ngày đăng : 00:00, 06/12/2013

Một cơn bão lớn đã tấn công Bắc Âu, làm ít nhất 4 người chết hoặc mất tích, gây ra tình trạng hỗn loạn giao thông và đe dọa sự dâng tràn thủy triều lớn...
Một cơn bão lớn đã tấn công Bắc Âu, làm ít nhất 4 người chết hoặc mất tích, gây ra tình trạng hỗn loạn giao thông và đe dọa sự dâng tràn thủy triều lớn nhất trong nhiều thập kỷ qua.

  Theo hãng tin BBC, hàng chục chuyến bay đã bị hủy hoặc hoãn ở Hà Lan, Đức và Scotland, trong khi các dịch vụ đường sắt cũng bị đóng cửa ở một số nước.
   


  Một trong những cây cầu dài nhất châu Âu – kết nối Thụy Điển và Đan Mạch – đã phải đóng cửa. Hàng chục nghìn ngôi nhà cũng đã bị mất điện khi cơn bão đi qua.
  Sức gió lên đến 228 km/h đã tấn công Scotland, nơi một lái xe tải đã thiệt mạng khi chiếc xe của ông bị thổi bay gần Edinburgh. Ít nhất 2 người khác bị thương do cây đổ.

  Cảnh sát đã xác nhận một người đàn ông bị chết do bị cây đè ở Nottinghamshire, miền trung nước Anh.

  Hai thủy thủ được báo cáo đã bị quất khỏi tàu xuống biển ở ngoài khơi bờ biển phía nam Thụy Điển và các dịch vụ cứu hộ trên không vẫn chưa tìm thấy họ.
Theo H.Vân/HNM