Malaysia hoãn cuộc họp với Úc về chất thải Lynas

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 21:27, 19/06/2019

(TN&MT) - Theo phát ngôn viên của Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Môi trường Malaysia, Yeo Bee Yin, nước này đã trì hoãn chuyến thăm tới Úc để thảo luận về kho dự trữ quặng đất hiếm của tập đoàn Lynas Corporation ở quốc gia Đông Nam Á này.
Lynas vẫn đang chờ đợi sự rõ ràng về việc loại bỏ chất thải từ Malaysia. Ảnh minh họa
Lynas vẫn đang chờ đợi sự rõ ràng về việc loại bỏ chất thải từ Malaysia. Ảnh minh họa

“Chuyến thăm theo dự kiến ​​ban đầu trong tuần này đã bị hoãn lại”, phát ngôn viên cho biết vào ngày 19/6.

Theo kế hoạch, Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Môi trường Malaysia, Yeo Bee Yin sẽ gặp Bill Johnston, Bộ trưởng Mỏ của bang Tây Úc vào ngày 20/6 để thảo luận về việc loại bỏ chất thải phóng xạ khỏi Malaysia.

Trước đó, đầu tháng 6, truyền thống Úc đưa tin Johnston cho biết Tây Úc sẽ không chấp nhận chất thải.

Lynas được liệt kê ở Úc, nhà sản xuất đất hiếm quan trọng ngoài Trung Quốc đang chờ gia hạn giấy phép hoạt động cho nhà máy chế biến trị giá 800 triệu USD của Malaysia. Giấy phép sẽ hết hạn vào tháng 9/2019.

Bộ môi trường Malaysia đã đặt ra các điều kiện vào tháng 12 năm ngoái cho Lynas để loại bỏ các kho dự trữ chất thải trước khi gia hạn giấy phép hoạt động.

Hồi tháng trước, Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad cho biết Lynas sẽ được phép tiếp tục hoạt động tại Malaysia.

Bộ môi trường Malaysia cho biết Bộ này muốn thảo luận về cách quản lý dư lượng phóng xạ ở mức độ thấp do Lynas sản xuất tại nhà máy xử lý đất hiếm.