Lũ lụt và lở đất ở Nam Phi: Số người chết tăng lên hơn 70 người

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 13:32, 26/04/2019

(TN&MT) - “Hơn 70 người đã thiệt mạng ở Nam Phi sau những cơn mưa xối xả dọc bờ biển phía Đông”, giới chức trách Nam Phi cho biết vào ngày 25/4.
Mảnh vỡ của một chiếc xe vẫn còn sau khi một thi thể được tìm thấy từ dưới bùn sau những trận mưa lớn do lũ lụt gây ra ở Marianhill, Durban, Nam Phi vào ngày 25/4/2019. Ảnh: Rogan Ward
Mảnh vỡ của một chiếc xe vẫn còn sau khi một thi thể được tìm thấy từ dưới bùn sau những trận mưa lớn do lũ lụt gây ra ở Marianhill, Durban, Nam Phi vào ngày 25/4/2019. Ảnh: Rogan Ward

Tỉnh KwaZulu-Natal, nơi hầu hết các trường hợp tử vong xảy ra sau trận mưa lớn gây lũ lụt và lở đất, cũng thường có mưa lớn hàng năm nhưng hiếm khi làm chết rất nhiều người trong một khoảng thời gian ngắn như vậy.

Một số khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là các khu định cư không chính thức ở KwaZulu-Natal, nơi mọi người sống trong những ngôi nhà mỏng manh mà không có nền móng hoặc hệ thống thoát nước thích hợp.

“67 người ở tỉnh KwaZulu-Natal và 6 người khác ở tỉnh Đông Cape lân cận đã thiệt mạng”, các nhà chức trách cho biết.

Người dân kể lại hôm 24/4, nước lũ và lở đất đã “xé toạc” các ngôi nhà có nhiều người ở bên trong và phá hủy các con đường và cơ sở hạ tầng khác.

Những cơn mưa cũng đánh vào những khúc gỗ trên những ngọn đồi và con đường trong khu vực, với những chiếc ô tô, mái tôn và những đống đổ nát khác bị cuốn vào rãnh bùn sâu.

Ở những nơi khác, mọi người chôn các nạn nhân trên những sườn đồi lầy lội bị bão đánh sập, sau đó đánh dấu nơi an nghỉ của họ bằng những cây thánh giá bằng gỗ đơn giản.

Mặc dù mưa nhiều hơn dự báo vào ngày 25/4 ​​nhưng sẽ không có mưa nặng hạt và Cơ quan dự báo thời tiết Nam Phi đã dự báo thời tiết khô ở hầu hết các khu vực vào ngày 26/4.