Hàng ngàn người Philippines sơ tán do núi lửa phun tro và dung nham hơn 5 km

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 16:18, 24/01/2018

(TN&MT) - Cơ quan cứu trợ thiên tai quốc gia Philippines cho biết số người bị sơ tán đã tăng vọt lên 61.000 người vào ngày 24/1 do núi lửa Mayon phun ra nham thạch cao 5,2 km.

Các nhà nghiên cứu về núi lửa cho biết cảnh báo chỉ còn thấp hơn một bậc so với mức cao nhất là 5 sau khi có thêm 5 đợt "dung nham" dữ dội từ miệng núi lửa trong khoảng thời gian 19 giờ từ sáng 23/1.

Theo Viện Nghiên cứu núi lửa và địa chấn Philippines (PHIVOLCS), dung nham cao 500-600 mét kéo dài từ 7 phút đến hơn một giờ và đám tro bụi cao từ 3-5 km từ miệng núi lửa.

Các trường học đóng cửa tại 17 thành phố và các đô thị ở Albay và tỉnh Camarines Sur gần đó, nơi cũng bị ảnh hưởng bởi tro bụi. Khoảng 56 chuyến bay đã bị hủy do Mayon, ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất Philippines.

Một cư dân và con trâu nước của ông đi bộ trên sông, trong khi núi lửa Mayon phun tro bụi ở Guniobatan, tỉnh Albay, Philippines vào ngày 23/1/2018. Ảnh: Reuters / Stringer
Một cư dân và con trâu nước của ông đi bộ trên sông, trong khi núi lửa Mayon phun tro bụi ở Guniobatan, tỉnh Albay, Philippines vào ngày 23/1/2018. Ảnh: Reuters / Stringer

55.068 cư dân phải chuyển đến nơi tạm trú, tăng đáng kể từ khoảng 40.000 vào ngày 22/1. Khoảng 6.165 người sơ tán đang ở nơi khác.

Số lượng người sơ tán tăng lên sau khi chính quyền tỉnh mở rộng khu vực nguy hiểm xung quanh ngọn núi lửa trong phạm vi bán kính 9 km từ khu vực cấm 8 km theo PHIVOLCS.

Sự phun trào thành từng đợt của Mayon, bắt đầu từ ngày 13/1 đã ảnh hưởng tới 54 ngôi làng ở Albay với tổng số 71.373 người.