Thanh Hóa: Khẩn trương huy động mọi nguồn lực khắc phục hậu quả do mưa lũ

Xã hội - Ngày đăng : 15:06, 05/08/2019

(TN&MT) - Theo báo cáo của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa, tính đến 16h00 ngày 04/8/2019, lũ quét đã khiến 12 người mất tích, hơn 300 ngôi nhà bị tàn phá… gây thiệt hại ước tính khoảng 136 tỷ đồng. Hiện công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và tiếp tế đang được các lực lượng khẩn trương triển khai.
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp (người mặc áo kẻ) và lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra tại xã Na Mèo, huyện Quan Sơn. (Ảnh Báo Thanh Hóa)
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp (người mặc áo kẻ) và lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra tại xã Na Mèo, huyện Quan Sơn. Ảnh: Báo Thanh Hóa

Trước diễn biến phức tạp của lũ sau bão số 3, ngày 04/8/2019, đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp - Thứ trưởng Bộ NN&PTNT cùng đoàn công tác của Bộ NN&PTNT, đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã đến khu vực xã Na Mèo (huyện Quan Sơn, Thanh Hóa) để kiểm tra, chỉ đạo, khắc phục hậu quả do bão và mưa, lũ gây ra, đồng thời chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn trên địa bàn.

Sau khi xảy ra mưa lũ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã điều động 350 chiến sỹ, huy động 10 ô tô và 60 xe máy; Công an tỉnh huy động 200 cán bộ chiến sỹ, 2 mô tô nước, 1 xe cứu hộ, 10 xuồng máy; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh huy động 948 người, 1 xuồng máy, 9 ô tô để phối hợp với huyện Mường Lát và huyện Quan Sơn nhanh chóng tổ chức tìm kiếm, cứu hộ người bị nạn do mưa lũ gây ra.

Về lương thực, thực phẩm: Sở Công thương huy động 2.860 thùng mỳ tôm, 39 thùng lương khô, 520 thùng nước khoáng để hỗ trợ cho huyện Quan Sơn, chỉ đạo các chủ hồ thủy điện chủ động vận hành an toàn các hồ đập thủy điện, đảm bảo đúng quy trình, dự trữ hàng hóa để cứu trợ, ổn định đời sống nhân dân, quản lý thị trường chống đầu cơ, tăng giá.

Lực lượng Công an sử dụng mô tô nước tiếp tế lương thực cho người dân bị lũ cô lập
Lực lượng Công an sử dụng mô tô nước tiếp tế lương thực cho người dân bị lũ cô lập

Tính đến thời điểm 16h00 ngày 04/8/2019, mưa lũ đã khiến 12 người mất tích, 5 người bị thương trên địa bàn huyện Quan Sơn; 59 ngôi nhà bị thiệt hại hoàn toàn, 65 ngôi nhà bị thiệt hại nặng, 907 ngôi nhà bị ngập; tổ chức di dời khẩn cấp 16 hộ, sơ tán 1.154 hộ ra khỏi vùng nguy hiểm… Về giao thông, các tuyến quốc lộ (QL.15, QL.15C, QL.217, QL.16) bị sạt lở 92 điểm, khối lượng sạt lở khoảng 31.000 m3, bị ngập 15 điểm. Tổng thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 136 tỷ đồng.

Hiện tại, lực lượng, phương tiện vẫn tiếp tục được huy động để tìm kiếm những người còn mất tích do lũ cuốn trôi. Huy động tối đa nguồn lực để tu bổ, sửa chữa ngay đối với các công trình khẩn cấp, khắc phục các công trình bị hư hỏng; thực hiện đồng bộ các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường, cung cấp nước sạch, phòng chống dịch, bệnh và an sinh xã hội.