Bộ Ngoại giao làm việc với tỉnh Quảng Trị về công tác biên giới, lãnh thổ

Xã hội - Ngày đăng : 09:18, 20/03/2019

(TN&MT) - Ngày 19/3, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia Lê Hoài Trung cùng đoàn công tác có buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Trị về công tác biên giới, lãnh thổ.
1 (1)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung làm việc với UBND tỉnh Quảng Trị

Tỉnh Quảng Trị có chung đường biên giới tiếp giáp với hai tỉnh Savanakhet và Salavan (Lào). Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, thời gian qua tỉnh Quảng Trị đã tăng cường quan hệ hợp tác tốt trên các lĩnh vực với các địa phương của Lào, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, góp phần tăng cường vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị hợp tác đặc biệt giữa hai nước, hai dân tộc Việt Nam - Lào; xây dựng đường biên giới hòa bình hữu nghị và phát triển.

Từ thực tiễn địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, ông Hà Sỹ Đồng kiến nghị Bộ Ngoại giao một số nội dung tại buổi làm việc: Hỗ trợ tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai, thực hiện mô hình “Một cửa, một lần dừng”; quan tâm, hỗ trợ tỉnh hoàn thiện 3 đề án lớn được Ban Kinh tế Trung ương đồng ý xây dựng để sớm trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; có cơ chế, chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh đầu tư sản xuất - kinh doanh tại Lào; hỗ trợ kinh phí xây dựng kè bảo vệ cột mốc 609; ủng hộ đề xuất của tỉnh Quảng Trị và tỉnh Salavan trong đầu tư, nâng cấp đường giao thông, cơ sở hạ tầng ở cặp cửa khẩu phụ Cóc - A Xóc; giúp tỉnh tiếp cận, vận động nguồn viện trợ từ các tổ chức phi chính phủ Nhật Bản; tác động để tỉnh sớm thiết lập quan hệ hợp tác, hữu nghị với tỉnh Jeolabuk, Hàn Quốc; ủng hộ đề xuất lấy ngày 27/1 là Ngày Hòa bình và Đoàn kết quốc tế ở Việt Nam; hướng dẫn tỉnh làm hồ sơ, thủ tục đề nghị UNESCO công nhận Di tích Quốc gia đặc biệt Địa đạo Vịnh Mốc và hệ thống làng hầm Vĩnh Linh là di sản thế giới…

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của địa phương để báo cáo với Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan xem xét phối hợp giải quyết cũng như đưa vào nội dung tại hội nghị kiểm điểm song phương giữa Việt Nam - Lào do Bộ Ngoại giao chủ trì tổ chức vào quý II năm 2019. Trước mắt, Bộ Ngoại giao sẽ kết nối, làm việc với Đại sứ quán của Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước trong khu vực để cùng với địa phương tăng cường hơn nữa quan hệ, hợp tác trên lĩnh vực kinh tế đối ngoại, xúc tiến thu hút đầu tư, tranh thủ các nguồn hỗ trợ phát triển ODA...