Sơn La: Thêm 2 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Xã hội - Ngày đăng : 20:34, 11/11/2018

(TN&MT) – Trong 2 ngày 10-11/11, UBND huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đã tổ chức Lễ công bố xã Mường Bon và xã Hát Lót đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2018; nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM trên toàn tỉnh Sơn La lên 18 xã.
Ông Lò Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Mường Bon
Ông Lò Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Mường Bon

Mường Bon là xã cách trung tâm huyện Mai Sơn 7 km, với 21 bản, có 3 dân tộc sinh sống gồm dân tộc Thái, Kinh và Mông. Kinh tế chủ yếu thu nhập từ sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi. Bước vào thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2010, xã Mường Bon mới đạt 4 tiêu chí, 12 chỉ tiêu gồm: Tiêu chí điện, tiêu chí thu nhập, tiêu chí y tế, tiêu chí hệ thống chính trị. Còn lại 15 tiêu chí và 37 chỉ tiêu chưa đạt. Tỷ lệ hộ nghèo chiếm 14,1%; 31 nhà tạm, cơ sở vật chất văn hóa và hạ tầng nông thôn còn thiếu thốn chưa được đầu tư đồng bộ.

Từ thực tế trên, với sự quyết tâm vượt khó, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đặc biệt là sự nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân xã Mường Bon, sau 8 năm triển khai Chương trình, bộ mặt NTM Mường Bon đã thực sự đổi thay. Toàn xã đã huy động được 33,8 tỷ đồng kinh phí đầu tư xây dựng, trong đó nhân dân tham gia đóng góp hơn 10 tỷ đồng; 26.256 công xây dựng nông thôn, hiến trên 17.000 m2 đất xây dựng công trình nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người đạt 29,2 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo năm 2018 giảm xuống còn  5,6%, hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã không ngừng được cải thiện, nâng cao.

Không dấu được niềm vui, ông Lò Quang Điện, một hộ dân ở bản Mé (xã Mường Bon) phấn khởi: Ban đầu, tôi cũng như bà con không hiểu NTM là gì, nhưng càng làm càng thấy quê hương mình đổi mới đi lên, nên bà con ai cũng ủng hộ làm theo. Bà con chúng tôi tham gia góp sức, góp của để xây dựng, khó khăn vướng mắc chỗ nào được cán bộ xã, huyện họp bàn, giải thích, mổ xẻ từng vấn đề, rồi ai nấy đều nhất trí cao, như làm đường bê tông hóa, xây dựng nhà văn hóa, vệ sinh môi trường bản làng… Bây giờ, cái gì cũng mới, ai cũng phấn khởi.

Ông Lò Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, cho biết: Có được kết quả như ngày hôm nay là sự cố gắng, nỗ lỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Mường Bon. Đây là xã thứ 4 của huyện Mai Sơn và là xã thứ 18 của tỉnh Sơn La được công nhận đạt chuẩn NTM. Thời gian tới, ông Lò Minh Hùng mong muốn, cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong xã tiếp tục phấn đấu duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, xã hội ngày càng dân chủ, công bằng, văn minh.

Bà Mai Thu Hương, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Hát Lót
Bà Mai Thu Hương, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Hát Lót
Thực hiện “Ngày về cơ sở xây dựng nông thôn mới” vào thứ 7 hằng tuần, xã Hát Lót đã thực hiện hoàn thành tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm
Thực hiện “Ngày về cơ sở xây dựng nông thôn mới” vào thứ 7 hằng tuần, xã Hát Lót đã thực hiện hoàn thành tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm

Còn tại xã Hát Lót, thời điểm năm 2010, xã Hát Lót mới đạt 4 tiêu chí, 7 chỉ tiêu gồm: Tiêu chí điện, giáo dục và đào tạo, lao động có việc làm, thu nhập. Còn lại 15 tiêu chí và 42 chỉ tiêu chưa đạt. Tỷ lệ hộ nghèo chiếm 26%; 65 nhà tạm; nhà văn hóa và hạ tầng nông thôn còn thiếu thốn chưa được đầu tư đồng bộ.

Nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, xã đã huy động trên 62 tỷ đồng để thực hiện xây dựng NTM, trong đó, nhân dân đóng góp hơn 21 tỷ đồng, hơn 31.000 ngay công. Tới nay, toàn xã có 99,7% số hộ được sử dụng điện lưới Quốc gia; 100% số hộ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; thu nhập bình quân đạt 31 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 3,6%... Đường giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, nước sinh hoạt, xóa nhà tạm được quan tâm đầu tư và xây dựng khang trang.

Đặc biệt, từ tháng 10/2017, xã đã phân công cán bộ, công chức xã phối hợp với các phòng, ban, đơn vị của huyện triển khai thực hiện “Ngày về cơ sở xây dựng nông thôn mới” vào thứ 7 hằng tuần, hướng dẫn các bản, tiểu khu thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm. Nhờ đó, tới nay, xã Hát Lót đã đạt 19/19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới.

Cũng trong ngày diễn ra công bố xã đạt chuẩn NTM, xã Hát Lót đã tổ chức phiên chợ nông sản nhằm giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp của địa phương; kêu gọi các nhà đầu tư liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho nông dân trên địa bàn.