Thanh Hóa: Giám đốc Công an tỉnh tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Xã hội - Ngày đăng : 17:56, 07/11/2018

(TN&MT) - Sáng ngày 7-11, Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức lễ công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chỉ định Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh, tham gia Ủy viên Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa (nhiệm kỳ 2015-2020).

Ông Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, thừa lệnh của Ban Bí thư Trung ương Đảng trao quyết định tham gia Ban chấp hành,  Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa và tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung.

Ông Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, đã thừa lệnh của Ban Bí thư Trung ương Đảng trao quyết định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa cho Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung.
Ông Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, thừa lệnh của Ban Bí thư Trung ương Đảng trao quyết định tham gia Ban chấp hành,  Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa cho Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung.

Tại lễ nhận nhiệm vụ mới, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung cam kết trên cương vị mới sẽ lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa bảo đảm tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; gương mẫu, phát huy tinh thần đoàn kết trong tổ chức, chấp hành kỷ luật, kỷ cương và sự phân công của tổ chức… và mong muốn nhận được sự quan tâm Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự hiệp đồng, phối hợp của các ban, ngành trong tỉnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trước đó, ngày 21-8, tại Thanh Hóa, Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa .

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, sinh năm 1968, quê ở tỉnh Vĩnh Phúc. Trước khi làm Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, ông từng kinh qua các chức vụ Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị (Bộ Công an) và được phong hàm Thiếu tướng năm 2018.