Trong 1 tháng, hơn 1.500 vụ tai nạn giao thông làm 627 người chết

Xã hội - Ngày đăng : 10:45, 27/06/2018

Chỉ trong vòng 1 tháng, cả nước xảy ra 1.507 vụ, làm chết 627 người, bị thương 1.265 người.  
085518 tai nan giao thong duong sat
Hiện trường vụ tai nạn đường sắt thảm khốc vào rạng sáng ngày 24/5 vừa qua tại Thanh Hóa khiến hàng chục người thương vong

Bộ Công an vừa công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình tai nạn giao thông; cháy, nổ tháng 6/2018 (tính từ ngày 16/5-15/6).

Theo đó, liên quan đến tình hình tai nạn giao thông, thống kê cho thấy chỉ trong vòng một tháng, toàn quốc xảy ra 1.507 vụ, làm chết 627 người, bị thương 1.265 người. So với tháng 5/2018, cố vụ tai nạn giao thông tăng 37 vụ (2,52%), giảm 61 người chết (8,87%) và tăng 139 người bị thương (12,34%).

Đáng lưu ý, trong khoảng thời gian này đã liên tiếp xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông đường sắt, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Cụ thể, liên tiếp trong 3 ngày qua (24-27/5), có đến 4 vụ tai nạn giao thông liên quan đến đường sắt, như tàu khách đâm vào xe tải khi qua đường ngang ở Thanh Hoá, tàu hàng đâm nhau trong sân ga ở Quảng Nam, tàu trật bánh ở Nghệ An...

Trong đó nghiêm trọng nhất phải kể đến vụ tai nạn đường sắt thảm khốc vào rạng sáng ngày 24/5 tại Thanh Hóa. Vụ tai nạn gây hậu quả nặng nề khiến 2 người chết, 8 người bị thương nặng.

Liên quan đến tình hình cháy, nổ, thống kê của Bộ Công an cho thấy toàn quốc xảy ra 325 vụ cháy, làm chết 1 người, bị thương 10 người, tài sản thiệt hại ước tính 46,57 tỷ đồng. So với tháng 5/2018, tăng 20 vụ, giảm 8 người chết, tăng 05 người bị thương.

Bên cạnh đó, toàn quốc xảy ra 4 vụ nổ, làm 3 người chết và 5 người bị thương. So với tháng 5/2018, số vụ không tăng giảm nhưng tăng 3 người chết, giảm 3 người bị thương.