Cần Thơ: Quán triệt các quy định đảm bảo an ninh, an toàn hàng không

Xã hội - Ngày đăng : 10:55, 24/05/2018

(TN&MT) - Ngày 23/5, Ban Chỉ đạo công tác phòng chống khủng bố, biểu tình, bạo loạn và khẩn nguy hàng không (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả...
(TN&MT) - Ngày 23/5, Ban Chỉ đạo công tác phòng chống khủng bố, biểu tình, bạo loạn và khẩn nguy hàng không (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác bảo đảm an ninh hàng không trên địa bàn TP.Cần Thơ từ năm 2017 đến tháng 4/2018.
HN1
Ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ phát biểu tại hội nghị
Theo Ban Chỉ đạo, thời gian qua công tác đảm bảo an ninh trật tự được duy trì phối hợp lực lượng kiểm tra hệ thống hàng rào an ninh, đảm bảo công tác PCCC, lực lượng trực thuộc phối hợp tuần tra trên 2.000 cuộc với gần 11.000 lượt đồng chí tham gia; công tác tuyên truyền trong quần chúng nhân dân xung quanh Cảng hàng không được duy trì với 160 cuộc, khoảng 4.500 lượt người…
 
Về phương án khẩn nguy đối với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng, Ban Chỉ đạo đã triển khai các phương án phòng ngừa trước những diễn biến bất thường của thời tiết; cập nhật thường xuyên cơ sở dữ liệu thông tin về các đối tượng truy nã, cấm bay…
 
Trước mỗi chuyến bay đều kiểm tra an ninh, soi chiếu kỹ lưỡng. Qua đó phát hiện trên 3.100 trường hợp vi phạm về thực phẩm an ninh, chất lỏng, dễ cháy, nhiều trường hợp khách hàng mang theo các vật dụng cấm như đèn pin tích hợp roi điện, dùi cui, bình xịt hơi cay…
 
Đối với ý thức trách nhiệm, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm phục vụ của nhân viên hàng không ngày càng nâng cao, phương tiện trang thiết bị, cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin liên lạc luôn trong tình trạng sẵn sàng. Hàng rào an ninh 80m khép kín xung quanh Cảng hàng không được hoàn thiện góp phần vào công tác đảm bảo an ninh, an toàn hàng không.
 
Theo dự báo, thời gian tới hoạt động hàng không dân dụng tiếp tục mở rộng, lưu lượng hành khách, hàng hoá qua đường hàng không gia tăng, hoạt động hàng không dân dụng tương đối phức tạp.
HN2
Quang cảnh hội nghị
Giám đốc Công an TP.Cần Thơ, Trần Ngọc Hạnh cho biết, trong thời gian tới tiếp tục rà soát lại quy chế, quy trình, phân công trách nhiệm cụ thể để làm sao đảm bảo phục vụ tốt an ninh an toàn hàng không trên địa bàn TP.Cần Thơ…
 
Còn ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, Trưởng Ban Chỉ đạo cho rằng, thời gian qua các lực lượng chức năng của Thành phố đã đảm bảo tốt an toàn bay cho các chuyến đi và các chuyến bay phục vụ cho các sự kiện quan trọng trong nước và quốc tế diễn ra trên địa bàn Thành phố. Vị trí Sân bay Cần Thơ là cửa ngõ chính yếu của vùng ĐBSCL, vì vậy nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo rất quan trọng.
 
“Cần tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các quy định đảm bảo an ninh, an toàn hàng không. Kiện toàn Ban Chỉ đạo, rà soát lại các nội dung, nhiệm vụ đảm bản an toàn hàng không để thực hiện tốt phương án và kế hoạch thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh, an toàn hàng không.
 
Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, tiếp tục tăng cường năng lực, chú trọng an ninh, an toàn mạng, giám sát, quản lý, kiểm soát tốt các vật thể bay…, tăng cường hệ thống camera ở khu vực Sân bay càng phủ kín, càng chất lượng càng tốt”, ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ nhấn mạnh.