Quảng Nam: Năm 2017, thực hiện 168/128 cuộc thanh tra hành chính, phát hiện trên 1 triệu m2 đất sai phạm

Xã hội - Ngày đăng : 18:33, 28/12/2017

(TN&MT) - Năm 2017, tỉnh Quảng Nam đã thực hiện 168/128 cuộc thanh tra hành chính, đã phát hiện gần 65 tỷ đồng và trên 1 triệu m2 đất sai phạm. Đó là số liệu tổng kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2017 vừa được công bố tại hội nghị trực tuyến của Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam với 18 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Theo đó, kiến nghị thu hồi và nộp ngân sách gần 29,4 tỷ đồng, kiến nghị xử lý hành chính, kiểm điểm trách nhiệm 168 tập thể và 100 cá nhân. Cơ quan tiến hành tố tụng đã tập trung điều tra, truy tố, xét xử 14 vụ tham nhũng.

Báo cáo tại hội nghị cho biết: năm 2017, tỉnh Quảng Nam đã triệt xóa 78 ổ nhóm tội phạm với 275 đối tượng; phát hiện và xử lý 100 vụ/138 đối tượng phạm tội về ma túy, tăng 11 vụ/15 đối tượng so với năm 2016; xử lý vi phạm hành chính 626 đối tượng, phạt tiền hơn 420 triệu đồng. Tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí với 247 vụ (giảm 13 vụ), làm chết 156 người (giảm 11 người), bị thương 234 người (giảm 13 người).

Hội nghị trực tuyến của Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam tổng kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2017
Hội nghị trực tuyến của Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam tổng kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2017

Theo đánh giá của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Việt Cường, năm 2017 là năm mà công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng được Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đặc biệt quan tâm và ban hành nhiều chương trình hành động, nghị quyết quan trọng trên lĩnh vực này. Bám sát nội dung chương trình, kế hoạch ngay từ đầu năm và hướng dẫn của Trung ương, trong năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Quảng Nam đã triển khai hiệu quả nhiều nội dung, nghị quyết về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng góp phần đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt, lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng nổi lên một số vấn đề cần quan tâm, đó là tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, các loại tội phạm về ma túy, cướp giật tài sản, đánh bạc, xâm hai tình dục có chiều hướng gia tăng; quản lý tài nguyên khoáng sản còn nhiều hạn chế; tình trạng phá rừng, vận chuyển lâm sản, khai thác khoáng sản trái phép diễn ra ở nhiều địa phương gây bức xúc trong dư luận nhân nhân; đơn thư khiếu nại, tố cáo còn phức tạp, giải quyết còn chậm.

Triển khai nhiệm vụ năm 2018, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương có chương trình hành động cụ thể, quyết liệt để góp phần vào sự phát triển ổn định, bền vững của tỉnh. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn có hiệu quả, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, không để bị động, bất ngờ và điểm nóng xảy ra.

Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát tài nguyên khoáng sản, không để xảy ra tình trạng khai thác đất, cát và lâm sản trái phép. Đồng thời, đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, cấp bách cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt kết quả.

Trong đó tập trung đấy mạnh việc phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng, lãng phí; tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, thanh tra các lĩnh vực: quản lý sử dụng đất đai, khai thác khoáng sản; đầu tư mua sắm, quản lý tài sản công; công tác bồi thường, hỗ trợ, GPMB.