Quảng Nam: Thủy điện xả lũ, mực nước sông Vu Gia - Thu Bồn lên nhanh

Xã hội - Ngày đăng : 00:00, 05/11/2017

(TN&MT) - Theo thông tin vận hành điều tiết lũ hồ chứa thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Nam, thời điểm thủy điện Sông Bung 4 xả nước về sông Vu Gia (Đại Lộc) với lưu lượng nhiều nhất là vào 4 giờ sáng 4.11 với lưu lượng 1.638,89 m3/s.

Đến 10 giờ 4.11, lưu lượng xả về sông Vu Gia đã giảm còn 756,47m3/s, thủy điện Sông Tranh 2 xả nước về sông Thu Bồn với lưu lượng 308m3/s. 11h, thủy điện Sông Bung 4 là 766m3/s, Sông Tranh 2 là 108,8 m3/s.

Mực nước trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa (Đại Lộc) 7,08m trên báo động 10,58m, sông Thu Bồn tại Giao Thủy 3,47m, dưới báo động 1.

Dự báo trong 12 giờ tới mực nước sông Vu Gia lên 8m ở mức báo động 2, sông Thu Bồn hơn 6m mức báo động 1.

Thủy điện Sông Bung 4 xả nước về sông Vu Gia (Đại Lộc) với lưu lượng nhiều nhất là vào 4 giờ sáng 4.11 với lưu lượng 1.638,89 m3/s.
Thủy điện Sông Bung 4 xả nước về sông Vu Gia (Đại Lộc) với lưu lượng nhiều nhất là vào 4 giờ sáng 4.11 với lưu lượng 1.638,89 m3/s.

 Lũ lên nhanh nhiều địa phương ngập cục bộ 

Chỉ trong khoảng từ 12 - 13 giờ ngày 4.11, mực nước trên sông Bàn Thạch (xã Duy Vinh, Duy Xuyên) đã dâng hơn 1m, ngập bờ đê. Nước lớn gây chia cắt và cô lập thôn Đông Bình. Nhiều khu vực ở các thôn khác trên địa bàn xã Duy Vinh cũng đang bị ngập sâu. Để đảm bảo an toàn, UBND xã Duy Vinh đã cấm các phương tiện và người dân qua cầu Hà Tân vì cây cầu đã xuống cấp.  

Khoảng 15 giờ ngày 4.11,  UBND huyện Phú Ninh cho biết:  Hiện nay, địa phương  đang triển khai các lực lượng cứu hộ túc trực tại các khu vực dễ xảy ra tai nạn. Đồng thời, chuẩn bị các trang thiết bị ca nô, áo phao, thuyền... để ứng cứu, di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm. Riêng các xã Tam An, Tam Đàn bị ngập cục bộ, xã đã triển khai lực lượng xuống các điểm ngập lụt để cảnh báo, nhắc nhở người dân để phòng tránh các tai nạn đáng tiếc xảy ra.  

Tại TP.Tam Kỳ, chiều ngày 4.11, mưa lớn liên tục kéo dài một số đoạn trên tuyến đường như Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Thái Học… đã xuất hiện ngập sâu. Có đoạn ngập nửa bánh xe, nhiều xe mô tô chết máy.

Biển Tam Thanh, xuất hiện cột sóng cao 3 mét, gió giật mạnh khiến trụ quan sát tại bãi biển bị sóng đánh gãy. Nước Sông Trường Giang đang lên nhanh, nhiều cây xanh ven đường bị đổ gãy nằm trên mặt đường gây mất an toàn giao thông.

Ngay từ sáng sớm ngày 4/11, trên địa bàn huyện Bắc Trà My đã xuất hiện từng đợt mưa nặng hạt, kèm gió giật mạnh. Vì thế, tại nhiều khu vực trũng thấp đã xuất hiện tình trạng ngập úng; nhiều sông, suối nước lũ đã bắt đầu dâng cao, rất nguy hiểm.

Nhiều khu vực trên địa bàn xã Duy Vinh huyện Duy Xuyên đã bị ngập nước.
Nhiều khu vực trên địa bàn xã Duy Vinh huyện Duy Xuyên đã bị ngập nước.

Bắc Trà My động đất 2,8 độ richter

Chiều nay 4.11, nhiều người dân Bắc Trà My cho biết cảm nhận một rung chấn kéo dài vài giây lúc khoảng 16 giờ 20 phút. Hiện, trên địa bàn Bắc Trà My vẫn đang có mưa to.

Trước đó, vào 11 giờ 6 phút sáng 3.10, Viện Vật lý địa cầu cũng ghi nhận một trận động đất 2,8 độ richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 15.254 vĩ độ Bắc,108.157 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 5km, xảy ra cũng tại huyện Bắc Trà My.

Tại đoạn giáp ranh giữa xã Trà Giác (huyện Bắc Trà My) với xã Trà Mai (huyện Nam Trà My), một thân cây cổ thụ đã bất ngờ ngã đổ chắn ngang mặt đường, gây cản trở việc tham gia giao thông vào trưa nay 4.11.

Chính quyền các địa phương khuyến cáo người dân không nên đi ra ngoài trong thời điểm mưa gió xảy ra, phòng tránh trường hợp cây cối ngã đổ, gây nguy hiểm đến tính mạng. Đồng thời, không chủ quan với mưa lũ và sạt lở, nhất là không nên ra sông, suối để bắt cá, vớt củi.

                                                                                 Dương Bùi ( Tổng Hợp)