Đà Nẵng: Nút giao Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương thông xe kỹ thuật, kịp phục vụ APEC 2017

Xã hội - Ngày đăng : 00:00, 01/11/2017

(TN&MT) - Sáng 1/11, công trình hầm chui nút giao thông Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương chính thức thông xe kỹ thuật, kịp thời gian phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. Ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đã tặng thưởng 200 triệu đồng cho đội ngũ công nhân công trình.
Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ trao thưởng 200 triệu đồng cho tập thể công nhân trực tiếp thi công công trình
Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ trao thưởng 200 triệu đồng cho tập thể công nhân trực tiếp thi công công trình

Dự án hầm chui Điện Biên Phủ nằm trên trục chính cửa ngõ phía Tây Bắc vào trung tâm thành phố, thường xuyên xảy ra tình trạng ùn ắc giao thông gây mất an toàn, nên việc đầu tư cải tạo nút là hết sức cần thiết và kịp thời nhằm đáp ứng nhu cầu giao thông hiện nay của thành phố. 

Dự án được khởi công ngày 29/12/2016. Thời gian hoàn thành theo yêu cầu hợp đồng là tháng 12/2017. Tuy nhiên, để kịp thời gian phục vụ APEC 2017, Bí thư và Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đã chỉ đạo quyết liệt và động viên đội ngũ công nhân công trình nỗ lực thi công đáp ứng theo tiến độ của thành phố trước 2 tháng theo hợp đồng.

Lễ thông xe kỹ thuật tại nút giao thông
Lễ thông xe kỹ thuật tại nút giao thông

Theo thiết kế, hầm chui nút giao thông Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương được xây dựng bằng bê tông cốt thép, với tĩnh không cao 4,75m và tổng chiều dài 409m, gồm 80m hầm kín và 180m hầm hở. Vốn đầu tư 118,3 tỷ đồng từ dự án phát triển bền vững TP. Đà Nẵng.

Tại lễ thông xe kỹ thuật công trình, ông Nguyễn Ngọc Tuấn- Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho biết, việc hoàn thành, đưa vào sử dụng công trình nút giao Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương sớm tiến độ so với hợp đồng đã ký kết là rất quan trọng, kịp thời góp phần đảm bảo công tác tổ chức, phân luồng giao thông phục vụ APEC 2017, tạo cảm nhận tốt đẹp, góp phần quảng bá hình ảnh văn minh, hiện đại của thành phố đến với bạn bè quốc tế.

Việc đầu tư cải tạo giao thông Điện Biên Phủ là hết sức cần thiết và kịp thời nhằm đáp ứng nhu cầu giao thông hiện nay của thành phố
Việc đầu tư cải tạo giao thông Điện Biên Phủ là hết sức cần thiết và kịp thời nhằm đáp ứng nhu cầu giao thông hiện nay của thành phố

“Thay mặt lãnh đạo thành phố, tôi biểu dương ngành giao thông, ban quản lý dự án, các đơn vị nhà thầu thi công, tư vấn giám sát và các cơ quan liên quan đã nỗ lực triển khai công trình. Trong đó lãnh đạo thành phố đặc biệt hoan nghênh sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các anh chị em công nhân lao động miệt mài trên công trình trong suốt 10 tháng qua để kịp thời hoàn thành, thông xe công trình có ý nghĩa quan trọng này sớm gần 2 tháng so với tiến độ ban đầu”- ông Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh.

Tại lễ thông xe, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã trực tiếp trao thưởng 200 triệu đồng cho tập thể công nhân trực tiếp thi công trên công trường.

Tin, ảnh: Lan Anh – Xuân Lam