Quảng Bình: Hàng chục tàu bị sóng đánh chìm và mắc cạn

Xã hội - Ngày đăng : 00:00, 17/07/2017

(TN&MT) - Do ảnh hưởng của bão số 2, hàng chục tàu cá của người dân ngư dân tại xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch bị sóng đánh chìm, mắc cạn và 7 người bị thương.

Theo báo cáo số 228 /BC-UBND ngày 17 tháng 07 năm 2017, của UBND huyện Quảng Trạch, về tình hình bão số 2, tại Cảng Hòn La, xã Quảng Đông vào khoảng từ 1- 3 giờ sáng ngày 17/7 do gió to, sóng lớn làm một số tàu bị chìm và mắc cạn, cụ thể: có 07 tàu hàng bị mắc cạn (chưa rõ chủ), 03 xà lan của Cảng La bị chìm, 9 tàu cá ngoại tỉnh bị chìm, 01 tàu vỏ thép xã Cảnh Dương bị chìm, 26 tàu cá của ngư dân xã Quảng Đông bị chìm, trong đó: 01 tàu công suất 125CV; 25 tàu còn lại có công suất từ 8 - 25CV.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngoài ra, 1 tàu lai dắt của Hải Quân bị chìm làm 07 người bị thương: 03 người đang điều trị tại bệnh viện đa khoa KV Bắc Quảng Bình (01 người bị gãy chân), số còn lại điều trị tại trạm Y tế xã Quảng Đông

Tổng lượng mưa từ 19giờ ngày 15/7 đến 06 giờ ngày 17/7 là: 296mm; Trong đó, từ 19giờ ngày 15/7 đến 19 giờ ngày 16/7 là:179mm ; Từ 19giờ ngày 15/7 đến 06 giờ ngày 17/7 là:117mm. Mực nước tại các hồ chứa do địa phương quản lý hiện đảm bảo an toàn.

Báo cáo cũng nêu rõ một số diện tích lúa Hè thu vùng trũng của các xã Quảng Hưng, Quảng Xuân, Quảng Thanh, Quảng Phương, Quảng Lưu bị ngập.

Hiện, lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và ngư dân đang tích cực triển khai các biện pháp, phương tiện để trục vớt và cứu hộ những tàu bị chìm và mắc cạn.

Tin & ảnh: Hồng Thiệu