Hơn 13.000 sĩ tử tại Huế hăng hái "vượt vũ môn"

Xã hội - Ngày đăng : 00:00, 23/06/2017

(TN&MT) - Cùng với hơn 800.000 thí sinh cả nước, 13.175 thí sinh tại Thừa Thiên Huế cũng đã bước vào kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia 2017 với tâm trạng háo hức và nhiều hy vọng.
Thí sinh dự thi tại Thừa Thiên Huế trong ngày đầu tiên
Thí sinh dự thi tại Thừa Thiên Huế trong ngày đầu tiên

Tỉnh Thừa Thiên Huế có 32 điểm thi, 558 phòng thi, với 13.175 thí sinh tham gia. Trong đó, TP. Huế là địa phương có nhiều điểm thi nhất, có điểm thi đông thí sinh nhất (10 điểm với 221 phòng, 5.425 thí sinh, điểm thi Quốc Học có hơn 1.000 thí sinh, Hai Bà Trưng, Nguyễn Huệ, Chu Văn An, Phạm Văn Đồng, Gia Hội... đều có trên dưới 600 thí sinh).

Huyện Nam Đông có 1 điểm với 235 thí sinh/10 phòng, đặt tại Trường THPT Nam Đông. Huyện A Lưới có 2 điểm đặt tại Trường THPT A Lưới và Tiểu học Kim Đồng với 452 thí sinh/21 phòng thi. Thị xã Hương Thủy có hơn 1.000 thí sinh tại 2 điểm là Trường THPT Hương Thủy (476 thí sinh/20 phòng) và Trường THPT Phú Bài (434 thí sinh/19 phòng thi). Huyện Quảng Điền mỗi đơn vị có 2 điểm. Thị xã Hương Trà có 3 điểm; các huyện Phú Vang, Phú Lộc và Phong Điền mỗi đơn vị 4 điểm thi.

Nụ cười của các thí sinh sau khi thi xong 2 môn Văn và Toán
Nụ cười của các thí sinh sau khi thi xong 2 môn Văn và Toán

Năm nay, Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế đã điều động 2.150 cán bộ giáo viên trong ngành, cán bộ giáo viên của Trường Đại học Huế, Cao đẳng Sư phạm Huế cũng như phối hợp với Công an tỉnh Thừa Thiên Huế để đáp ứng yêu cầu trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.

Chị Hoàng Thị Phương Hiền - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế cho biết, hơn 400 tình nguyện viên tham gia tiếp sức mùa thi năm nay ở 34 đội hình tại 32 hội đồng thi. Ở mỗi đội có từ 10 đến 15 tình nguyện viên.

Để tạo điều kiện thuận lợi, Huyện đoàn A Lưới phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện tổ chức chương trình “Tiếp sức mùa thi” gồm: hỗ trợ bánh mì, sữa hộp, cơm trưa, nước uống, hướng dẫn chỗ nghỉ trưa và chỗ ngủ qua đêm miễn phí cho thí sinh và người nhà thí sinh ở các xã xa trung tâm thị trấn, xa điểm thi.

Tình nguyện viên tham gia tiếp sức mùa thi cho các sĩ tử
Tình nguyện viên tham gia tiếp sức mùa thi cho các sĩ tử

Theo tin nhanh từ Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế, trong buổi thi môn Ngữ Văn, toàn cụm thi có tổng 12.558 thí sinh đăng kí dự thi, trong đó có 12.516 thí sinh dự thi, vắng 42 thí sinh. Tỷ lệ tham dự đạt 99,7%.Tại buổi thi môn Toán, có 13.028 thí sinh đăng kí dự thi, trong đó có 12.948 thí sinh dự thi, vắng 80 thí sinh. Tỷ lệ tham dự đạt 99,4%. Chưa có trường hợp nào vi phạm quy chế thi.

Theo Tiến sĩ Phạm Văn Hùng, Chủ tịch Hội đồng thi THPT Quốc gia cụm 33 (Thừa Thiên Huế), kỳ thi đã thành công ở khâu đầu tiên, các điểm trường đã vào cuộc nghiêm túc. Cho đến thời điểm này, sự hợp tác giữa các ban ngành hữu quan diễn ra suôn sẻ. Đề thi được xây dựng trên cơ sở có 60% thuộc về kiến thức cơ bản nên thí sinh nắm vững kiến thức lớp 12 có thể làm được phần cơ bản để đậu tốt nghiệp; 40% còn lại sẽ có giá trị phân loại giúp các trường tuyển sinh vào đại học, cao đẳng.

Tin & ảnh: Thế Anh